Phản ứng của Nhà Trắng khi ông Putin nói muốn ông Biden tái đắc cử

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby không đánh giá cao việc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Tổng thống Joe Biden tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby.

Nga nên đứng ngoài cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Kirby nói với các phóng viên ở Nhà Trắng. Ông Kirby đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói muốn Tổng thống Joe Biden tái đắc cử.

"Tôi nghĩ ông Putin hiểu rất rõ rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn ảnh hưởng của Nga trên toàn thế giới và những gì họ đang làm ở Ukraine. Nga hãy đứng ngoài cuộc bầu cử của chúng tôi", ông Kirby nói

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Mỹ sau khi ông Putin nói muốn ông Biden tái đắc cử tổng thống Mỹ vì điều đó có lợi hơn cho Nga.

"Ông Biden. Ông ấy là người giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn. Ông ấy là một chính trị gia kiểu truyền thống", ông Putin nói. “Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ”.

Ông Putin cũng khẳng định Nga không hề có ý đinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo RT, ông Kirby từng là phát ngôn viên Lầu Năm Góc trước khi chuyển sang làm việc ở Nhà Trắng vào năm 2022. Ông Kirby thường trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các nội dung về chính sách ngoại giao của Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre chủ yếu nói về các chính sách đối nội.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá tuyên bố của ông Putin mang ý nghĩa “tích cực”. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử vào tuần này, ông Trump nói coi “bình luận của ông Putin là lời khen”.

Theo ông Trump, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào công ty khí đốt Nga phụ trách dự án Nord Stream 2 vào tháng 12/2019. Nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ các lệnh trừng phạt đó vào tháng 5/2021.

"Tổng thống Mỹ duy nhất trong vài nhiệm kỳ gần đây không cho Nga được hưởng lợi bất cứ thứ gì là Tổng thống Trump", ông Trump nói thêm, theo New York Post.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra tháng 11 sắp tới nhiều khả năng sẽ là cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/2 đã có phản ứng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói muốn ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra cuối năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN