Tổng thống Biden bó tay trước yêu cầu "rút quân không hỗn loạn" khỏi Afghanistan

Sự kiện: Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18-8 cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31-8 để sơ tán tất cả người Mỹ trong khi Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ không có khả năng tiếp cận những người bên ngoài sân bay Kabul.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, ông Biden cho hay: "Nếu vẫn còn công dân Mỹ ở Afghanistan, chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi đưa hết tất cả họ rời đi". Tuy nhiên, Tổng thống Biden không giải thích việc gia hạn hiệu quả thế nào.

Chính quyền ông Biden đang đối mặt làn sóng chỉ trích vì hoạt động rút quân gây hỗn loạn trong và quanh sân bay Kabul. Bảo vệ quyết định của mình, Tổng thống Biden cho rằng đó là vấn đề không thể tránh khỏi khi kết thúc chiến dịch quân sự 20 năm của Mỹ tại Afghanistan.

"Ý tưởng về cách rời đi mà không gây hỗn loạn, tôi không biết điều đó xảy ra như thế nào" – ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18-8 trả lời cuộc phỏng vấn của đài ABC News. Ảnh: ABC News

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18-8 trả lời cuộc phỏng vấn của đài ABC News. Ảnh: ABC News

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Taliban đang hợp tác trong việc giúp đưa người Mỹ rời khỏi Afghanistan nhưng Mỹ đang gặp "một số khó khăn" trong việc sơ tán các công dân Afghanistan từng làm việc cho Washington.

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm 18-8 cho biết Mỹ hy vọng Taliban sẽ cho phép những người Afghanistan muốn rời khỏi nước này khởi hành an toàn.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cùng với đội ngũ an ninh quốc gia đã thảo luận về các cách đẩy nhanh việc sơ tán người Mỹ và người tị nạn khỏi Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay còn khoảng 4.500 quân nhân Mỹ ở Kabul và không có bất kỳ tương tác thù địch nào với Taliban trong khi kênh liên lạc của Mỹ với các chỉ huy Taliban vẫn để ngỏ.

Chính phủ Mỹ hiện chưa thể cung cấp cho công dân Mỹ ở Afghanistan phương tiện di chuyển an toàn đến sân bay và vẫn chưa rõ bao nhiêu người có thể đến sân bay một cách an toàn khi các trạm kiểm soát của Taliban tiếp tục bị thắt chặt.

Ông Biden cũng đề cập đến các cuộc tấn công bạo lực ở Afghanistan đã tạm dừng trong những tháng gần đây nhờ một thỏa thuận đạt được giữa chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và các thủ lĩnh Taliban. Taliban hiện vẫn không can thiệp khi quân đội Mỹ đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul và tổ chức hoạt động sơ tán.

Về cơ bản, các tay súng có toàn quyền kiểm soát phần còn lại của thành phố và có thể quyết định ai rời đi hoặc không trong khi các lực lượng nước ngoài bị hạn chế về khả năng hoạt động an toàn ngoài phạm vi của sân bay.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden đưa quân đến Afghanistan: Taliban ra hạn chót phải rút toàn bộ

Dù lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trước 31/8, chính quyền của ông Biden vẫn phải điều động khoảng 6.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN