Ông Biden đưa quân đến Afghanistan: Taliban ra hạn chót phải rút toàn bộ

Dù lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trước 31/8, chính quyền của ông Biden vẫn phải điều động khoảng 6.000 binh sĩ tới nước này để giám sát quá trình sơ tán nhân viên đại sứ quán, công dân Mỹ và lực lượng của các nước đồng minh.

Các tay súng Taliban. Ảnh: BBC

Các tay súng Taliban. Ảnh: BBC

Suhail Shaheen, một thành viên của nhóm đàm phán và văn phòng chính trị Taliban ở Qatar, nói trên Sky News rằng, Mỹ phải rút hết binh sĩ nước này khỏi Afghanistan trong khoảng thời gian từ nay cho tới ngày 11/9. 

Shaheen cho biết, Taliban vẫn giữ cam kết không tấn công quân nhân Mỹ và mục tiêu trước mắt của tổ chức này là duy trì an ninh và ngăn chặn các sự cố xảy ra ở trong và ngoài khu vực sân bay quốc tế Kabul (hay sân bay quốc tế Hamid Karzai) ở Kabul. 

Phát ngôn viên của Taliban trước đó nói rằng các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ nước ngoài sẽ không bị làm tổn hại. 

Mỹ đã lên kế hoạch rút quân trước ngày 31/8, nhưng buộc phải điều động khoảng 6.000 binh sĩ để tạo điều kiện cho việc sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ và đồng minh của họ khỏi Kabul, trong bối cảnh thủ đô của Afghanistan bị Taliban chiếm giữ chóng vánh hôm 15/8. Ban đầu, số binh sĩ được điều động tới Afghanistan chỉ là 3.000 người, nhưng sau đó tăng lên 6.000 binh sĩ trong 2 ngày 14 và 15/8.

Sự xuất hiện bất ngờ của Taliban đã khiến người dân Kabul hoảng loạn. Hàng nghìn người đã đổ tới sân bay quốc tế Kabul với hy vọng được sơ tán ra nước ngoài. 

Theo truyền thông, một số người đã chết trong khung cảnh hỗn loạn ở sân bay quốc tế Kabul. Binh sĩ Mỹ phải bắn chỉ thiên để ngăn dòng người hoảng loạn tràn vào bên trong sân bay. Binh sĩ Mỹ buộc phải bắn chết 2 người Afghanistan khi phát hiện họ mang theo súng. 

Hôm 16/8, ông Biden cảnh báo sẽ đáp trả "mạnh mẽ" nếu Taliban tấn công lính Mỹ hoặc làm gián đoạn quá trình sơ tán. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từ ”một nhúm” người, Taliban thâu tóm quyền lực và lớn mạnh ra sao?

Khởi đầu chỉ với 50 thành viên, Taliban dần dần thâu tóm quyền lực và niềm tin của người dân Afghanistan, để rồi nắm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN