Tổng thống Belarus cảnh báo phương Tây không đẩy Nga vào Thế chiến III

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang đẩy Nga vào Thế chiến III trong bối cảnh ông Putin lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân vào tình trạng báo động.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân hôm 27.2 (ảnh: CNN)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân hôm 27.2 (ảnh: CNN)

“Ngày càng có nhiều tuyên bố trừng phạt Nga trong các lĩnh vực tài chính, khí đốt, dầu mỏ, SWIFT. Điều đó còn tồi tệ hơn chiến tranh. Nó có thể đẩy Nga vào Thế chiến III. Cần có sự kiềm chế để không khiến mọi thứ đi quá xa bởi chiến tranh hạt nhân là dấu chấm hết cho mọi thứ”, ông Lukashenko cảnh báo hôm 27.2.

Phát biểu của ông Lukashenko đưa ra sau khi Kiev và Moscow đã nhất trí cử phái đoàn ngoại giao tới Belarus đàm phán nhằm tìm lối thoát cho xung đột.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, Mỹ và nhiều nước đồng minh phương Tây đã tuyên bố hàng loạt các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Hai lệnh trừng phạt được cho là có “sức nặng” nhất đối với Nga là việc Đức dừng chứng nhận đường ống khí đốt Nord Stream 2 và Mỹ tuyên bố loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Tối ngày 27.2 theo giờ địa phương, EU cũng tuyên bố sẽ áp nhiều lệnh trừng phạt mới đối với Nga và đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay Nga. Đáp trả, hãng hàng không Nga Aeroflot tuyên bố họ sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay tới EU.

Trong một diễn biến khác có thể làm leo thang xung đột Nga – Ukraine, hôm 27.2, Belarus đã sửa đổi hiến pháp, từ bỏ quy định phi hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Nga có thể đặt vũ khí hạt nhân ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Belarus nếu được chính phủ nước này đồng ý.

Truyền thông Nga dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus cho biết, 65,2% người dân Belarus tham gia trưng cầu ý dân đã đồng ý sửa đổi hiến pháp.

“Nếu Phương Tây đưa vũ khí hạt nhân tới Ba Lan hoặc Lithuania, hoặc gần biên giới của chúng tôi, tôi sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa vũ khí hạt nhân tới Belarus”, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu.

Việc sửa đổi hiến pháp cũng cho phép Tổng thống Lukashenko có thể tiếp tục duy trì quyền lực và trao cho ông quyền miễn trừ bị truy tố trọn đời khi ông rời nhiệm sở.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến chiến sự ở Kiev và thành phố lớn thứ 2 Ukraine

“Không có quân đội Nga ở Kiev”, thị trưởng thành phố Kiev – ông Vitali Klitschko – tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN