Ukraine kiện Nga ra Tòa án Công lý Quốc tế

Hôm 27.2, Kiev đã đệ đơn kiện Moscow ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố kiện Nga ra tòa án quốc tế (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố kiện Nga ra tòa án quốc tế (ảnh: CNN)

“Nga phải chịu trách nhiệm về tất cả những hậu quả mà họ gây ra”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Trong đơn kiện, Tổng thống Ukraine đề nghị ICJ lập tức ra phán quyết yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự ở nước này và hy vọng các phiên tòa xét xử Nga sẽ sớm được tổ chức.

ICJ là cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hợp Quốc (LHQ), có chức năng chính là giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và đưa ra kết luận tư vấn về pháp lý cho các cơ quan của LHQ. ICJ chỉ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia khi tất cả các bên tranh chấp chấp nhận thẩm quyền cùa Toà. Tòa không có chức năng đưa ra cáo buộc hình sự đối với lãnh đạo một nước mở chiến dịch quân sự ở nước khác.

Trong đơn kiện, ông Zelensky cáo buộc quân đội Nga “nhắm vào dân thường” khi giao tranh. Ông cũng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Những gì họ đang làm ở Kharkiv, Okhtyrka, Kyiv, Odessa và các thành phố khác của Ukraine đáng phải bị đưa ra tòa án quốc tế. Chúng tôi đã lưu lại những hành vi sai trái của Nga”, ông Zelensky cáo buộc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Các lực lượng vũ trang Nga không tấn công mục tiêu dân sự. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để tránh gây thương vong cho dân thường”.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã trò chuyện với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và tình hình ở Ukraine và cho rằng, Nga nên bị loại khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 368.000 người Ukraine tị nạn đã tới các nước láng giềng ở châu Âu.

Tới trưa ngày 27.2 theo giờ địa phương, thủ đô Kiev vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Ukraine, theo CNN. Trong khi đó, giao tranh dữ dội nổ ra ở Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã đánh chặn thành công một tên lửa hành trình bay từ Belarus thẳng tớ Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận lời đề nghị, tỷ phú giàu nhất thế giới trợ giúp Ukraine

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – cho biết, ông sẽ hỗ trợ Ukraine sau khi được chính phủ nước này đề nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN