Ông Putin chính thức lên tiếng sau 3 ngày quân đội Nga giao tranh ở Ukraine

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trên truyền hình kể từ ngày 24.2, Tổng thống Nga Putin đã dành lời khen cho các lực lượng Nga ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin – người quyết định mở chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine (ảnh: CNN)

Tổng thống Nga Putin – người quyết định mở chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine (ảnh: CNN)

“Tôi đặc biệt biết ơn những người lính đang hoàn thành nhiệm vụ một cách dũng cảm trong chiến dịch đặc biệt nhằm hỗ trợ các nước cộng hòa ở Donbass”, ông Putin nói trong bài phát biểu hôm 27.2, nhân dịp kỷ nhiệm ngày Lực lượng Đặc nhiệm Nga.

Theo ông Putin, lực lượng đặc nhiệm Nga đã nhiều lần chứng tỏ khả năng sẵn sàng tác chiến hiệu quả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, đồng thời giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn các chỉ huy, các binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm, các cựu chiến binh đã trung thành với lời thề phục vụ nhân dân và đất nước Nga vĩ đại”, ông Putin nói.

Từ hôm 24.2, quân đội Nga đã giao tranh với các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát nhiều thành phố ở nước này.

Cùng ngày 27.2, ông Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng răn đe của Nga – bao gồm cả vũ khí hạt nhân – trong tình trạng báo động cao.

“Giới lãnh đạo NATO đã tự cho phép mình đưa ra những bình luận tiêu cực về Nga. Vì vậy, tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đặt lực lượng răn đe của quân đội Nga trong tình trạng báo động chiến đấu”, ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, trên sóng truyền hình.

“Rõ, thưa ngài”, ông Shoigu đáp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vui giữa giao tranh Nga - Ukraine

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn ngoại giao Nga – Ukraine đã đồng ý gặp gỡ và thống nhất được địa điểm đàm phán nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN