Tổng thống Ba Lan ra "tối hậu thư" để giúp Ukraine đánh bại Nga

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố rằng việc hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại Nga, nằm trong lợi ích chiến lược của Warsaw, nhưng ông cho rằng cần phải giữ vững lập trường của mình về các vấn đề lịch sử.

Tổng thống Ba Lan ra "tối hậu thư" để giúp Ukraine đánh bại Nga - 1

Tổng thống Ba Lan Nawrocki. Ảnh: GI.

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm một năm nhậm chức tại một cuộc mít tinh của những người ủng hộ đảng Luật pháp và Công lý, ông Nawrocki liên kết việc ủng hộ Ukraine với lợi ích an ninh quốc gia của Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của mình đối với các biểu tượng chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

"Lợi ích của Ba Lan là Ukraine và quân đội Ukraine hợp tác tốt nhất có thể với Liên bang Nga hậu Xô Viết và giữ cho nước này càng xa Ba Lan càng tốt. Điều này là hiển nhiên, đây là chiến lược quốc gia của Ba Lan" - ông nói.

"Họ luôn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của chúng tôi trong việc này, bởi vì ở đâu có quân Nga bị đánh bại, ở đó Ba Lan sẽ giúp đỡ, ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Điều này phù hợp với lợi ích chiến lược của Ba Lan" - Tổng thống Nawrocki cho biết.

Nhưng ông nhấn mạnh đến các vấn dề lịch sử: "Việc không treo cờ Bandera ở Warsaw hay trên khắp Ba Lan cũng nằm trong lợi ích chiến lược của Ba Lan. Chúng tôi có thể giúp đỡ, và chúng tôi có thể yêu cầu; chúng tôi có thể hợp tác như những đối tác và đạt được sự hiểu biết chung về các vấn đề cơ bản... Chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng luôn luôn với phương châm 'Ba Lan trên hết, người Ba Lan trên hết'" - ông tuyên bố.

Đảng Pháp luật và Công lý, mà ông Navrotsky là người ủng hộ, tích cực sử dụng vấn đề Ukraine trong các tuyên bố chính trị của mình. Cụ thể, các đại diện của đảng này ủng hộ các điều kiện nghiêm ngặt hơn đối với người Ukraine ở Ba Lan và trước đây đã tuyên bố cần phải trục xuất những người Ukraine thất nghiệp .

Ông Nawrocki cũng lưu ý rằng Warsaw sẽ không tùy tiện gửi viện trợ quân sự cho Kiev.

Quan hệ giữa Warsaw và Kiev đã trở nên phức tạp trong nhiều năm do cách hiểu về vụ thảm sát hàng loạt người dân Ba Lan ở Volyn, Đông Galicia và các vùng lân cận do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra từ năm 1939 đến năm 1945.

Warsaw công nhận đỉnh điểm của các vụ thảm sát trong thời gian nói trên - vụ thảm sát Volyn - là tội ác diệt chủng, mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine thuộc đảng OUN-UPA phải chịu trách nhiệm.

Năm 2026, xung đột leo thang lên một mức độ mới. Ông Zelensky đã tham gia lễ cải táng hài cốt của một trong những lãnh đạo của OUN-UPA và cũng đặt tên một đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine là "Nhân danh các Anh hùng của UPA".

Vì vậy Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã đề nghị Thủ tướng Donald Tusk ký quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng mà Ba Lan đã trao cho ông Zelensky.

Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình hòa giải, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là "đùa với lửa". Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Kiev phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N (Theo Strana, UP) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN