Ukraine tung đòn sấm sét đánh trúng 6 máy bay, trực thăng Nga, căn cứ Rostov bốc cháy dữ dội
Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 6 mục tiêu trên không, gồm 3 máy bay vận tải và 3 trực thăng, tại một sân bay quân sự của Nga ở Rostov-on-Don trong cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn rạng sáng 17/9. Cùng thời điểm, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga tại Yaroslavl cũng bị hư hại.
Nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl bốc cháy sau vụ tập kích của Ukraine rạng sáng 17/9. (Ảnh do kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine cung cấp)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải An-12, hai máy bay An-26 và 3 trực thăng tại một sân bay quân sự Nga ở Rostov-on-Don.
Theo ông Zelensky, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện cuộc tập kích sân bay trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn diễn ra trong đêm 16, rạng sáng 17/9. Một mũi khác, với sự tham gia của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (SZR), đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl.
Ông Zelensky cũng cho biết chiến dịch này tạo ra những kết quả chưa đo đếm được hết ở khu vực Biển Đen.
Sân bay quân sự Nga bốc cháy, mất điện trên diện rộng
Ảnh Defence
Thống đốc tỉnh Rostov Yury Slyusar đã xác nhận một đám cháy xảy ra sau khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống và làm hư hại một trạm biến áp, khiến nguồn điện bị gián đoạn tại 4 quận của thành phố Rostov-on-Don.
“Theo thông tin sơ bộ, không có người thiệt mạng hoặc bị thương. Có những điểm bị ảnh hưởng trên mặt đất; một đám cháy đã bùng phát nhưng nhanh chóng được dập tắt”, ông Slyusar cho biết.
Các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Theo thống đốc Rostov, mảnh vỡ UAV làm hư hại trạm biến áp và gây gián đoạn nguồn điện tại 4 quận trong thành phố.
Dữ liệu từ hệ thống vệ tinh phát hiện cháy FIRMS của NASA cũng ghi nhận một điểm cháy tại khu vực sân đỗ máy bay của sân bay.
Kênh giám sát độc lập của Nga Astra sau đó xác định đám cháy xảy ra trong khuôn viên sân bay quân sự Tsentralny ở Rostov-on-Don, gần khu vực thường được sử dụng để đỗ máy bay và trực thăng quân sự.
Một phân tích cập nhật của Astra cho thấy một trong những điểm nóng nằm ngay tại khu vực sân đỗ máy bay. Hình ảnh vệ tinh được kênh này phân tích cho thấy máy bay quân sự và trực thăng có thể đã được bố trí tại đây.
Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực tế đối với các máy bay và trực thăng vẫn chưa được xác nhận độc lập.
Chiến dịch đặc biệt của Ukraine
SBU xác nhận lực lượng này đã tấn công 3 máy bay và 3 trực thăng tại sân bay quân sự Rostov-Tsentralny, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác của Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Yaroslavl.
Theo SBU, trong đêm 17/9, lực lượng này tiến hành một chiến dịch đặc biệt tại sân bay quân sự Rostov-Tsentralny ở Rostov-on-Don và tấn công một số mục tiêu trên không của Nga.
Các UAV tầm xa do Trung tâm Hoạt động Đặc biệt “Alpha” thuộc SBU vận hành đã tấn công: Một máy bay vận tải quân sự An-12; Hai máy bay vận tải quân sự An-26; Ba trực thăng Nga.
SBU cho biết một đám cháy lớn, kèm theo các vụ nổ thứ cấp, bùng phát tại khu vực đỗ máy bay và trực thăng.
Như vậy, theo tuyên bố của phía Ukraine, tổng cộng 6 máy bay và trực thăng đã bị đánh trúng trong cuộc tập kích. Tuy nhiên, nguồn tin không đưa ra bằng chứng độc lập xác nhận tình trạng cuối cùng của từng phương tiện.
Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố đánh giá thiệt hại riêng về cuộc tấn công hoặc xác nhận số lượng UAV tham gia vào thời điểm bài viết được công bố.
Nhà máy lọc dầu lớn của Nga cũng trúng đòn
Tại tỉnh Yaroslavl, Thống đốc Mikhail Yevraev xác nhận, một nhà máy lọc dầu đã bị hư hại trong cuộc tập kích bằng UAV.
“Nhà máy lọc dầu đã bị hư hại. Công tác chữa cháy đang được tiến hành. Mảnh vỡ rơi xuống cũng làm vỡ cửa sổ tại một số tòa nhà chung cư và làm hư hại ô tô”, ông Yevraev viết trên Telegram.
Theo thống đốc Yaroslavl, lực lượng Nga đã bắn hạ 65 UAV trong quá trình đối phó cuộc tấn công.
Trước đó, Astra đưa tin nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl bốc cháy vào sáng sớm 17/9. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo nguy cơ UAV trong đêm và cho biết cuộc tấn công đã được đẩy lùi.
Một đoạn đường cao tốc M-8 nối Yaroslavl với Moscow cũng bị phong tỏa, trong khi một số tuyến giao thông công cộng được điều chỉnh.
Astra xác định nhà máy lọc dầu là nguồn phát sinh đám cháy sau khi phân tích một bức ảnh do nhân chứng chụp và được kênh Telegram theo dõi tình hình của Ukraine Exilenova+ đăng tải.
Đến 8h19 sáng, ông Yevraev cho biết các đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được dập tắt hoàn toàn.
Ông cho biết giao thông bị hạn chế vì lý do an toàn sau khi phát hiện mảnh vỡ UAV trên tuyến đường rời Yaroslavl hướng về Moscow.
Nhà máy Slavneft-YANOS xử lý khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương 16,5 triệu tấn Mỹ, và nằm trong nhóm 5 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.
Các sản phẩm của nhà máy gồm xăng và diesel tiêu chuẩn Euro-5, nhiên liệu hàng không và nhiên liệu phản lực, dầu nhờn, bitum, paraffin và các sản phẩm sáp, hydrocarbon thơm, khí hóa lỏng và dầu nhiên liệu.
Đây là tài sản lọc dầu chủ chốt của Slavneft, tập đoàn dầu khí tích hợp theo chiều dọc có cổ phần được Rosneft và Gazprom kiểm soát theo tỷ lệ ngang nhau.
Nhà máy này từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine. Theo thông tin được dẫn lại, cơ sở đã xảy ra cháy ít nhất 8 lần trong năm 2026, vào các ngày 28/3, 26/4, 8/5, 22/5, 6/7, 16/7, 6/8 và 28/8.
Căn cứ Rostov liên tục bị nhắm tới
Sân bay quân sự Rostov-on-Don cũng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine trong năm nay.
Các vụ cháy được ghi nhận tại đây ít nhất 8 lần trong năm 2026, gồm các cuộc tấn công vào ngày 28/3, 26/4, 8/5, 22/5, 6/7, 16/7, 6/8 và 28/8.
Ngày 6/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công sân bay này, đồng thời đánh vào một trạm radar Podlet và hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại các địa điểm khác ở tỉnh Rostov.
Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga.
Tuy nhiên, tình trạng chính xác của những máy bay và trực thăng mà Ukraine tuyên bố đã đánh trúng, cũng như việc chúng có đang trong tình trạng sẵn sàng hoạt động vào thời điểm cuộc tập kích diễn ra hay không, vẫn chưa được kiểm chứng độc lập, theo tờ Defence.
Cuộc chiến với Iran được cho là khiến Lầu Năm Góc tiêu tốn khoảng 38,1 tỷ USD tính đến ngày 1/8, tương đương trung bình khoảng 246 triệu USD/ngày...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/09/2026 20:00 PM (GMT+7)

