Tới vách đá chụp ảnh selfie, chồng thình lình đẩy vợ xuống vực sâu

Một người đàn ông ở Thổ Nhĩ Kỳ rủ vợ ra vách đá ở một địa điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh selfie dù người vợ vốn rất sợ độ cao.

Cảnh người đàn ông dẫn vợ tới vách đá do một nhân chứng tình cờ quay được

Hakan Aysal, 40 tuổi, bị tuyên án tù chung thân vào ngày 25/10. Bị cáo phải ngồi tù ít nhất 30 năm mới được xem xét ân xá, thẩm phán tại các tòa án hình sự cấp cao thành phố Fethiye, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trước đó, tòa án xác định rằng Aysal phạm tội sát hại người vợ Semra, 32 tuổi. Tháng 6/2018, người đàn ông đẩy vợ xuống vực sâu 300 mét ở thung lũng Butterfly, địa điểm thu hút khách du lịch cách thành phốFethiye khoảng 16km.

Aysal đã thuyết phục vợ tới khu vực vách đá chụp ảnh selfie, dù rằng người vợ rất sợ độ cao. Người đàn ông sau đó đẩy vợ xuống vực khiến người vợ thiệt mạng. Vài ngày sau, Aysal gửi yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả số tiền 45.000 USD.

Bức ảnh Aysal chụp trước khi đẩy vợ xuống vực.

Bức ảnh Aysal chụp trước khi đẩy vợ xuống vực.

Cuộc điều tra của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ xác định chính Aysal là người đẩy vợ xuống vực. Aysal ban đầu phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình bị mất trí. Nhưng các bác sĩ xác định người đàn ông trong tình trạng thể chất bình thường.

Trong phiên tòa xét xử ngày 25/10, các nhân chứng mô tả Aysal tỏ ra bình tĩnh sau khi sát hại vợ. Sait Erturk, một người lái xe tình cờ đi qua, nói Aysal không tỏ ra là muốn tìm kiếm thi thể vợ rơi xuống vực.

Erturk trả lời trước tòa: "Tôi tình cờ lái xe qua khu vực đó và thấy một người đang vẫy tay về phía tôi và tôi dừng xe. Aysal tiến tới và nói rằng vợ anh ta rơi xuống vực".

"Tôi và người trên xe ngay lập tức chạy tới, cố gắng nhìn xem có thấy nạn nhân rơi xuống ở đâu hay không nhưng không thấy", Erturk nói. "Chúng tôi cũng tới miệng vực để quan sát nhưng Aysal không đi cùng, anh ta cứ ngồi một chỗ chờ đợi cảnh sát".

"Anh ta khi đó tỏ ra khá bình tĩnh. Không có vẻ gì là bất ngờ khi vợ rơi xuống vực", nhân chứng nói thêm.

Recep Sahin, một nhân chứng khác, nói cô con gái của mình tình cờ quay được video trước khi nạn nhân Serma rơi xuống vực.

Nhân chứng nói trước tòa: "Con gái tôi quay khung cảnh bằng điện thoại. Trong khung hình có cảnh hai vợ chồng Aysal đang đi bộ bên dưới vách đá".

Cả hai nhân chứng đều khẳng định Aysal tỏ ra hết sức bình tĩnh. Một nhân chứng khác còn chụp được khoảnh khắc Aysal đứng gần vợ bên vách đá.

Nhưng không ai trực tiếp chứng kiến hay ghi lại cảnh nạn nhân Serma rơi xuống vực. Các công tố viên nói Aysal đã thuyết phục vợ ngồi ở vách đá suốt 3 giờ đến khi không còn ai ở gần khu vực mới ra tay.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ TQ bị chồng hôn rồi đẩy xuống vực: Phán quyết của tòa gây bất ngờ

Tòa án Thái Lan đã giảm mức án từ tù chung thân xuống còn 10 năm tù giam cho một người đàn ông Trung Quốc đẩy vợ mang thai xuống vực gây chấn động dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN