Lý do Bắc Kinh ra luật an ninh Hồng Kông vào thời điểm "nhạy cảm nhất"

Bắc Kinh đã tính toán và có lý do để “không phải mất ngủ” vì phản ứng được cho là không mấy quyết liệt của phương Tây về vấn đề luật an ninh Hồng Kông, một số chuyên gia Mỹ nhận định.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông (ảnh: SCMP)

Lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông (ảnh: SCMP)

Sau khi Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh Hồng Kông, Tổng thống Trump đã tuyên bố Hồng Kông “không còn tự trị” và quyết định chấm dứt quy chế đặc biệt dành cho đặc khu này.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ những ưu đãi nào cho Hồng Kông sẽ bị tước bỏ và thời điểm thực hiện điều này.

“Bắc Kinh có thể đang nghĩ, phản ứng đối với dự luật an ninh mới cho Hồng Kông của Mỹ chỉ là ‘thùng rỗng kêu to’”, Andrew Coflan – chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại Eurasia Group – nhận xét.

Trong một bài viết trên tờ Bloomberg, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, Bắc Kinh cần ban hành luật an ninh cho Hồng Kông vì những người biểu tình ngày càng trở nên “hung hăng” cũng như “bị thế lực bên ngoài can thiệp”.

“Những người biểu tình đã kích động bạo loạn, thậm chí kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. Điều này đã vượt qua “lằn ranh đỏ” đối với Bắc Kinh”, ông Thôi cho hay.

Trung Quốc tận dụng dịch bệnh để hạn chế quy mô biểu tình ở Hồng Kông, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Trung Quốc tận dụng dịch bệnh để hạn chế quy mô biểu tình ở Hồng Kông, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Ông Thôi nêu thêm rằng, chính quyền Hồng Kông đã ấp ủ luật an ninh mới suốt 23 năm qua nhưng họ vấp phải phản ứng của phe đối lập. Vì lẽ đó, Bắc Kinh buộc phải hành động.

“Hồng Kông vẫn sẽ có mức tự trị cao. Người dân không cần phải lo lắng miễn là họ tránh xa tư tưởng ly khai, lật đổ chính quyền”, theo ông Thôi.

Một số chuyên gia phân tích tại Mỹ cho rằng, Bắc Kinh đã “mất kiên nhẫn” trước những cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng ở Hồng Kông vào năm 2019 và xuất hiện cả vào đầu năm nay khi tình hình dịch bệnh vừa mới được kiểm soát. Tuy nhiên, không vì thế mà giới chức đại lục thiếu đi sự tính toán.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 sẽ khiến người biểu tình Hồng Kông e ngại khi tụ tập trên đường phố vì tiềm ẩn rủi ro lây bệnh. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu do dịch bệnh gây ra đang khiến phương Tây bị phân tâm và không có thời gian xử lý công việc quốc tế.

Tận dụng điều này, Bắc Kinh đẩy nhanh việc xây dựng và thông qua nghị quyết về dự luật an ninh Hồng Kông, bất chấp thời điểm được coi là “nhạy cảm nhất” khi đang đối đầu căng thẳng với Mỹ trên nhiều phương diện.

Daniel Russel – cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương – cho rằng, Bắc Kinh đã tính toán đúng khi xây dựng luật an ninh Hồng Kông vào thời điểm hiện tại.

“Bắc Kinh không có gì phải lo lắng về phản ứng từ phía Mỹ. Ông Trump sẽ phải hành động một mình trong hoàn cảnh này và khó có thể tập hợp được một phản ứng quốc tế thống nhất về vấn đề Hồng Kông”, ông Daniel Russel nhận định.

Người biểu tình phản đối dự luật an ninh ở Hồng Kông đụng độ với cảnh sát (ảnh: SCMP)

Người biểu tình phản đối dự luật an ninh ở Hồng Kông đụng độ với cảnh sát (ảnh: SCMP)

Theo các chuyên gia, Bắc Kinh đã tính đến kịch bản căng thẳng gia tăng và bị Mỹ trừng phạt về vấn đề Hồng Kông, nhưng họ chấp nhận thiệt hại về kinh tế để đổi lấy lợi ích chính trị.

“Tôi không nghĩ những biện pháp mà Mỹ hay Anh thực hiện có thể ảnh hưởng nhiều đến chính sách về Hồng Kông của Bắc Kinh. Mỹ đã có phản ứng, các nhà lãnh đạo phương Tây có thể không hài lòng đối với Bắc Kinh nhưng họ không thể làm gì nhiều vào thời điểm này”, Eisenman - chuyên gia thuộc Ủy ban kinh tế và an ninh Mỹ - nhận xét.

Hơn 1.300 công ty Mỹ có văn phòng ở Hồng Kông và tạo khoảng 100.000 việc làm. Quy chế đặc biệt giúp Hồng Kông được hưởng nhiều ưu đãi từ Mỹ và thúc đẩy đặc khu trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Trung Quốc cần Hồng Kông đến vậy?

Nhiều chủ ngân hàng và nhà đầu tư đang lo ngại việc Bắc Kinh quyết tâm thông qua luật an ninh mới cho Hồng Kông sẽ ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN