Tin "sốc" về vũ khí Trung Quốc giống S-300 Nga trên chiến trường Syria

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Truyền thông Trung Quốc cho hay, Trung Quốc đã chuyển giao một loại vũ khí giống với hệ thống phòng không S-300 của Nga cho quân đội Syria.

Trang tin Sohu xác nhận, Trung Quốc đã chuyển giao một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không do nước này sản xuất có những tính năng tương tự như hệ thống phòng không S-300 của Nga cho quân đội Syria cách đây khoảng một năm. Tuy nhiên, hệ thống vũ khí của Trung Quốc vẫn chưa tham gia chiến đấu chống lại máy bay địch trên chiến trường Syria.

Hệ thống phòng không của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Hệ thống phòng không của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Sohu, ngoài một số radar đời cũ được chuyển từ Nga, một loạt radar mảng pha JY-27A có khả năng phát hiện các chiến đấu cơ tàng hình đã được Trung Quốc chuyển tới quân đội Syria. Bên cạnh đó, một radar tầm xa JYL-1 cũng đã có mặt tại Syria.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2019, quân đội Syria đã cho triển khai tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga và radar cảnh giới tầm xa JYL-1 tại một căn cứ trên tuyến đường cao tốc M4 thuộc tỉnh Aleppo - Hasak. Phạm vi phát hiện hiệu quả của radar này đạt tới 320 km và cung cấp sự giám sát suốt ngày đêm cũng như đưa ra dữ liệu điều hướng chính xác.

Đáng nói, theo Sohu, radar giám sát tầm xa JY-27VHF được sử dụng cùng với tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga và radar cảnh giới tầm xa JYL-1 của Trung Quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố về sự xuất hiện của một loạt radar do Trung Quốc sản xuất trên chiến trường Syria sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho không quân Mỹ.

Theo các chuyên gia, radar JYL-1 của Trung Quốc có thể cùng hoạt động với hệ thống phòng không S-300 của Nga. Do đó, quân đội Nga – Syria có thể kiểm soát vùng không phận cách biên giới Syria hàng trăm kilomet, đồng thời phát hiện những mục tiêu thù địch tiềm tàng và đưa ra biện pháp đối phó kịp thời.

Trước đó, một số nguồn tin cho hay khả năng hệ thống phòng không HQ-22 của Trung Quốc cũng đã được chuyển tới Syria. Nhưng cho tới nay, chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh thông tin này là sự thật.

Nguồn: [Link nguồn]

“Bóc phốt” việc Trung Quốc “khoe mẽ” chế tạo 3 loại vũ khí tối tân nhất thế giới

Truyền thông Trung Quốc tự nhận, nước này đã chế tạo được nhiều vũ khí có uy lực “khủng khiếp”, trong đó “3 loại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN