Tên lửa hạt nhân TQ phóng từ dưới biển đưa toàn bộ nước Mỹ vào tầm ngắm

Trung Quốc sở hữu mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm uy lực có thể đe dọa toàn bộ lãnh thổ Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Theo Sputnik, hôm 22.12, Trung Quốc đã bí mật thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm JL-3 thế hệ mới. Báo Mỹ Washington Times đăng tải thông tin trên, dẫn nguồn tin từ quan chức Lầu Năm Góc giấu tên.

Báo Mỹ nói mẫu tên lửa mới đủ khả năng vươn đến mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng thử tên lửa do một tàu ngầm hạt nhân lớp Jin thực hiện từ biển Bột Hải, ngoài khơi phía bắc Trung Quốc. Vệ tinh do thám Mỹ đã phát hiện dấu hiệu bất thường và theo dõi vụ phóng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc về khu vực châu Á, Trung tá David W. Eastburn, không xác nhận hay phủ nhận thông tin mà truyền thông đăng tải.

Hồi tháng 6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang xác nhận việc thử nghiệm tên lửa JL-3, sau khi một người dân địa phương nói nhìn thấy ánh sáng bất thường trên bầu trời đêm.

“Vụ phóng thử tên lửa và nghiên cứu khoa học diễn ra theo đúng kế hoạch”, phát ngôn viên Trung Quốc nói khi đó, nhấn mạnh rằng “vụ thử không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào”.

Ông Ren cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển vũ khí quân sự là yếu tố quan trọng để “bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc”.

Mẫu tên lửa JL-3 mới của Trung Quốc chuyên được dùng cho tàu ngầm hạt nhân, tầm bắn từ 9.000-14.000km. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và có thể trang bị nhiều đầu đạn để đồng thời tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa Trung Quốc có thể hủy diệt căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương trong vài giờ

Nếu xung đột quân sự nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ, các tên lửa hiện đại của Trung Quốc có thể hủy diệt căn cứ quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN