Tìm thấy 9 người nhập cư còn sống trong xe tải ở Anh

Cảnh sát Anh mới đây giải cứu 9 người nhập cư trong xe tải đang trên đường tới thủ đô London, The Telegraph đưa tin ngày 25/10.

Cảnh sát đóng cửa cao tốc M20 để khám xe tải chở người nhập cư. Ảnh: UKNIP.

Cảnh sát đóng cửa cao tốc M20 để khám xe tải chở người nhập cư. Ảnh: UKNIP.

Cảnh sát đóng cửa đường cao tốc M20 ở hạt Kent để chặn và khám chiếc xe tải, giải cứu 9 người nhập cư trong thùng xe.

Cảnh sát nhanh chóng hành động sau khi nhận được tin báo có xe tải bị tình nghi chở người nhập cư trái phép vào chiều thứ Tư - cùng ngày tìm thấy 39 thi thể người nhập cư trong một xe tải khác.

Nhân viên y tế đã kiểm tra sức khoẻ của 9 người nhập cư và cảnh sát chuyển họ cho Văn phòng Bộ Nội vụ để xử lý vụ việc.

Vụ đóng cửa đường cao tốc M20 khiến đoàn xe tắc nghẽn kéo dài hơn 10km. 

Chiều thứ Tư, cảnh sát tìm thấy 39 thi thể trong container trên xe tải ở hạt Essex gần London. Nghị sĩ Doyle-Price nói trước Hạ viện Anh rằng, những kẻ buôn người phải bị bắt và bị trừng trị.

“Nhốt 39 người trong một container kim loại khoá chặt chứng tỏ bọn chúng coi thường mạng sống con người. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm để tưởng nhớ các nạn nhân là tìm ra hung thủ và đưa chúng ra trước công lý”, bà nói.

Đây không phải là vụ buôn người chết nhiều người nhất ở Anh. Năm 2000, cảnh sát tìm thấy 58 thi thể người Trung Quốc trong một container ở Kent. Các nạn nhân đều bị chết ngạt.

Toà án Hà Lan đã phạt tù 7 người đàn ông tham gia buôn người dẫn tới cái chết của 58 người Trung Quốc trẻ tuổi. Tài xế xe tải bị kết án 14 năm tù.

39 người TQ chết trong xe containter ở Anh: Bí mật tinh vi của những kẻ đứng sau

Vụ việc phát hiện 39 thi thể trên xe container ở Anh chỉ là phần nổi của đường dây buôn người hàng tỷ USD do các tổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Gia ([Tên nguồn])
39 công dân chết trong xe container ở Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN