Tiết lộ "thần dược" của đội tuyển Morocco trước trận đại chiến với Tây Ban Nha

Nếu thắng đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu tối ngày 6/12 (giờ Việt Nam), các cầu thủ của đội tuyển Morocco sẽ làm nên lịch sử. Họ là ứng viên duy nhất của châu Phi chưa bị loại tại World Cup 2022.

Hậu vệ Achraf Hakimi của đội tuyển Morocco chia sẻ chiến thắng với mẹ sau trận đấu với đội tuyển Bỉ (ảnh: Al Jazeera)

Hậu vệ Achraf Hakimi của đội tuyển Morocco chia sẻ chiến thắng với mẹ sau trận đấu với đội tuyển Bỉ (ảnh: Al Jazeera)

Đội tuyển Morocco có thành tích bất bại tại vòng bảng World Cup 2022. Họ thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2 – 0 hôm 27/11. Ngay sau khi giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Bỉ, Achraf Hakimi – hậu vệ đội tuyển Morocco – đã chạy lên khán đài để ôm mẹ mình.

Hành động của Achraf Hakimi nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Cầu thủ 24 tuổi sau đó đăng ảnh chụp cùng mẹ lên Instagram kèm lời nhắn “con yêu mẹ”.

Theo Al Jazeera, sự cổ vũ từ gia đình là “liều thần dược” giúp các cầu thủ Morocco thi đấu với 200% nhiệt huyết trong kỳ World Cup năm nay. Thậm chí cả huấn luyện viên đội tuyển Morocco – ông Walid Regragui – cũng cần sự ủng hộ từ gia đình.

Theo đề nghị của ông Walid Regragui và chỉ đạo từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Morocco – ông Fouzi Lekjaa – tất cả thành viên gia đình các cầu thủ thuộc đội tuyển Morocco sẽ được tài trợ một chuyến đi tới Qatar.

Nói một cách hài hước, khách sạn Wyndham Doha West Bay (Doha) dường như trở thành “trại hè” của các cầu thủ Morocco và gia đình.

Bà Fatima – mẹ huấn luyện viên Regragui – cho biết, chuyến đi đến Qatar là cơ hội “ngàn năm có một”.

“Trong suốt sự nghiệp cầu thủ của Regragui, tôi chưa từng được xem con trực tiếp thi đấu. Tôi sống ở Pháp hơn 50 năm nay và đây là lần đầu tiên tôi được tới xem các trận thi đấu World Cup”, bà Fatima nói.

Cha mẹ của Abdelhamid Sabiri, tiền vệ đội tuyển Morocco, là những người thích chụp ảnh. Họ không bỏ lỡ cơ hội tới Qatar và đã được chụp ảnh cùng các cầu thủ nổi tiếng. Bất cứ khi nào được giới truyền thông phỏng vấn, phụ huynh các cầu thủ Morocco đều không ngớt lời khen ngợi về con cái mình.

Đội tuyển Morocco ăn mừng chiến thắng (ảnh: Al Jazeera)

Đội tuyển Morocco ăn mừng chiến thắng (ảnh: Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, động lực từ gia đình là một phần chiến thuật của huấn luyện viên Regragui để giúp các học trò thi đấu tốt hơn.

“Chúng tôi không thể có được thành công nếu không nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ”, Al Jazeera dẫn lời ông Regragui.

Morocco ban đầu không được đánh giá cao trong kỳ World Cup 2022. Thành tích tốt nhất đội tuyển này từng đạt được là vượt qua vòng bảng trong kỳ World Cup 1986. Nếu đánh bại Tây Ban Nha trong trận đấu đêm nay và lọt vào tứ kết, các cầu thủ do huấn luyện viên Regragui sẽ làm nên kỳ tích.

Các cổ động viên nữ xinh đẹp của đội tuyển Morocco (ảnh: Al Jazeera)

Các cổ động viên nữ xinh đẹp của đội tuyển Morocco (ảnh: Al Jazeera)

Ngoài tình cảm gia đình, người hâm mộ cũng là nguồn động lực lớn đối với các cầu thủ Morocco. Có khoảng 15.000 cổ động viên Morocco đang có mặt ở Qatar và sẵn sàng biến các sân vận động Qatar thành sân nhà của họ.

“Tồi thề có Chúa. Nếu không có các cổ động viên ở đây, chúng tôi đã không thể vượt qua vòng bảng”, huấn luyện viên Regragui nói sau trận đấu với Canada hôm 1/12.

Trước trận đấu với Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Morocco giúp người hâm mộ mua thêm 5.000 vé xem thi đấu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư chuyện Argentina cấm cha mẹ đặt tên con là Messi

Cái tên của siêu sao bóng đá Lionel Messi, người vừa góp công lớn giúp đội tuyển Argentina lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022 không hề được chính phủ nước này ra quy định riêng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Al Jazeera ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN