Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ

Tỉ phú Ấn Độ được ví với ông chủ Playboy nước Mỹ về độ ăn chơi và “sát gái”.

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai thế giới và số lượng người siêu giàu với tài sản trên 100 triệu USD là 928 người trong năm 2013. Nền kinh tế cất cánh cũng sản sinh ra những đại gia đúng nghĩa: vừa kiếm tiền giỏi, vừa tiêu tiền mạnh tay. Loạt bài sau đây chia sẻ một góc nhỏ trong cuộc sống ăn chơi cũng như tài kinh doanh của những người giàu bậc có nhất Ấn Độ.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 1

Tỉ phú Vijay luôn xuất hiện cạnh những cô gái nóng bỏng.

Ở đâu có Vijay, ở đó có gái đẹp

Bất kì khi nào tỉ phú Vijay Mallya xuất hiện, nhiều người lại gọi ông là Hugh Hefner của Ấn Độ. Hugh Hefner là ông chủ tạp chí “người lớn” Playboy nổi tiếng toàn cầu. Hai người này đều rất màu mè, thích khoe khoang và có cuộc sống như trên thiên đàng. Họ được sự tháp tùng thường xuyên của những cô gái bốc lửa và không ngần ngại thể hiện tình cảm với gái đẹp ngay ngoài đường.

Vijay và Hugh đều là những người có học vấn cao và rất rộng lượng, đúng tinh thần của câu nói “Bạn nhận về nhiều nhất khi bạn cho đi”. Hai người đều là tỉ phú tự thân, vươn lên bằng tài năng của mình.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 2

Vijay được ví với Hugh Hefner Ấn Độ.

Tỉ phú Vijay chỉ khác Hugh ở điểm là không quan hệ với một ngàn cô gái như tỉ phú người Mỹ từng khoe khoang. Dù kém cạnh ở khoản “giường chiếu” nhưng Vijay lại rất nổi tiếng vì luôn được sự theo đuổi của những cô đào bốc lửa và chỉ đáng tuổi con ông.

Vijay năm nay 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn bia lớn nhất Ấn Độ. Ông có khối tài sản nhiều tỉ USD và rất nổi tiếng trong làng sao Bollywood.

Vị tỉ phú này có một trang viên rộng rãi tại Goa để thỏa mãn thú vui với những cô gái trẻ đẹp. Năm 2012, một tác giả giấu trên trên tờ “Voice of Nation” cho biết từng có mặt ở Goa và được chứng kiến một bữa tiệc ăn chơi “hết nấc” của Vijay tại ngôi nhà ven biển. Dù không được mời nhưng tác giả vẫn có những ghi nhận riêng về buổi ăn chơi thác loạn này.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 3

Ở thời kì đỉnh cao, Vijay có 11 tỉ USD trong tài khoản.

Một người bán hàng nhỏ tại chợ đối diện nhà Vijay nói: “Những người như ông ta làm hỏng hình ảnh đẹp đẽ của Goa. Tại đây, chúng tôi tôn thờ tự do, tình yêu và sự lãng mạn. Sự tiêu pha hoang phí và những buổi trình diễn khoe thân không phải là thứ người dân mong muốn”.

Một cô đào từng tham gia bữa tiệc hoang dại của tỉ phú Ấn Độ kể lại: “Bia chảy không bao giờ cạn từ những vòi nước quanh tòa nhà, các cô gái ăn mặc bán khỏa thân để cố gắng được Vijay chú ý. Nếu gặp may, họ được kí hợp đồng người mẫu và tiền thu về là không nhỏ. Một số cô gái dùng cả ma túy hay thuốc lắc. Những người được Vijay quan tâm nhất sẽ nổi tiếng nhanh chóng trong làng mẫu Ấn Độ”, cô gái giấu tên nói.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 4

Vijay chụp cùng các con.

Những khách mời có mặt ở trang viên của Vijay đều đi xe hơi thể thao đắt tiền và được chở bằng xe điện tới bãi cỏ nhìn ra biển Ả Rập. Các món ăn bài trí công phu và ngon mắt chuyên dành phục vụ các thực khách VIP. Vijay xuất hiện với chiếc áo “hoa lá cành” và cầm chai bia “Vua đánh cá” trên tay.

Khoản nợ khổng lồ

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 5

Chân dài là thứ không thể thiếu trong các bữa tiệc ăn chơi của tỉ phú Ấn Độ.

Vijay Mallya sinh năm 1951 và có bằng cử nhân thương mại loại ưu năm 1976. Vijay trở thành chủ tịch của tập đoàn bia Liên hiệp vào năm 1983 ở tuổi 28 sau khi cha ông qua đời. Kể từ đó, ông đã đưa công ty bia này thành một tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty con. Ở thời điểm đỉnh cao năm 1998-1999, Vijay có 11 tỉ USD trong tài khoản và công ty tăng trưởng 65% trong 15 năm.

Tập đoàn bia Liên hiệp là đơn vị sản xuất đồ uống có cồn lớn nhất Ấn Độ và có mặt tại 52 quốc gia. Ngoài bia, ông chủ Vijay còn mở rộng kinh doanh sang các ngành nghề khác như phân bón, hóa chất, hàng không. Thương vụ mạo hiểm mở hãng Kingfisher Airlines năm 2005 khiến Vijay lâm vào nợ nần chồng chất và phải đóng cửa không lâu sau đó.

Tháng 3.2016, Vijay rời khỏi Ấn độ để tới Anh với tuyên bố muốn sống gần hơn với các con. 17 ngân hàng Ấn Độ khởi kiện và yêu cầu ông chủ tập đoàn bia Liên hiệp trả lại hơn 1,3 tỉ USD tiền nợ nhưng chính phủ Ấn Độ cho biết ông đã ra nước ngoài. Một số tổ chức khác ở Ấn Độ cũng đâm đơn kiện lên tòa án tối cao, khẳng định Vijay rửa tiền với số tiền 130 triệu USD để thành lập hãng hàng không năm 2005.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 6

Hiện nay, ông đang nợ nần hơn 1,3 tỉ USD.

Về chuyện tình cảm, ông gặp gỡ và kết hôn trong năm 1986 với với bà Sameera Tyabjee, một nữ tiếp viên hàng không từ hãng Air India. Họ có với nhau một con trai tên Siddharth Mallya năm 1987. Một thời gian sau, hai người chia tay. Khi được báo chí phỏng vấn về nguyên nhân tan vỡ, Vijay khẳng định “quan hệ của tôi và vợ vẫn rất tốt”.

Người con trai Siddharth dành phần lớn thời gian ở Dubai nhưng vẫn nổi tiếng tại quê nhà vì biệt tài “sát gái” không kém gì ông bố. Với vẻ ngoài điển trai và gia sản kếch sù, Siddharth cũng là ngôi sao trong các cuộc vui và có hàng tá những cô gái trẻ đẹp vây quanh “xin chết”.

Năm 1993, Vijay kết hôn với bà vợ thứ 2 tên Rekha, một người mà ông quen thân từ khi còn nhỏ. Họ đẻ ra hai người con là Leila và Kabir. Trái với cuộc sống phóng khoáng và hoang tàn của chồng, Rekha là một người không thích thị phi và chỉ hưởng thụ cuộc sống riêng với các con.

Tờ Times of India viết rằng dù Vijay rất phóng đãng nhưng ngày nào ông cũng cầu nguyện và thực hiện đủ 42 ngày cầu khẩn theo nghi lễ Sabarimala. Ông luôn đưa các con đi du lịch hằng năm và thường về nhà ăn tối với vợ. Vijay thích làm từ thiện và đã gây rất nhiều quỹ cũng như học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong vùng.

Tỉ phú nổi tiếng hào phóng và “sát gái” bậc nhất Ấn Độ - 7

Cậu con trai Siddharth cũng "sát gái" không kém gì bố.

Vijay luôn là ngôi sao trong mọi buổi tiệc tùng nhưng đã đến lúc ông phải cân nhắc chuyện quan trọng cho cuộc đời mình: tiếp tục ăn chơi quên ngày tháng hay tiết kiệm tiền để trả nợ cho công ty? Việc làm ăn thua lỗ đang đẩy công ty của Vijay vào cảnh nợ nần chồng chất và ông chủ tập đoàn từng chiếm 50% sản lượng bia Ấn Độ, có mặt ở 32 quốc gia số nợ hơn 1 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN