Thủy quân lục chiến tới Los Angeles, Bộ trưởng Hegseth ra điều trần

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông không quyết định gửi lực lượng quân sự tới Los Angeles, thành phố này đã bị “thiêu rụi”

Thống đốc bang California Gavin Newsom (bên trái) và ông Trump trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Thống đốc bang California Gavin Newsom (bên trái) và ông Trump trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Biểu tình tiếp diễn ở Los Angeles

Bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 10/6, ông Trump cho rằng quyết định gửi lực lượng quân sự tới Los Angeles, bất chấp sự phản đối của thống đốc bang California, là đúng đắn.

“Nếu tôi không gửi quân đội tới Los Angeles trong 3 đêm qua, thì thành phố từng xinh đẹp và vĩ đại này đã bị thiêu rụi, giống như cách 25.000 ngôi nhà bị thiêu rụi ở Los Angeles do một thống đốc và một thị trưởng bất tài gây ra”, ông Trump viết, dường như ám chỉ đến các vụ cháy rừng ở bang California hồi đầu năm nay.

Trước đó, trong báo cáo tối 9/6 (giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, khoảng 1.700 lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở Los Angeles và 700 lính thủy đánh bộ cũng đang trên đường tới. Lực lượng này sẽ phối hợp cùng giới chức địa phương để duy trì trật tự, ngăn chặn biểu tình bạo lực.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, thị trưởng Los Angeles – bà Karen Bass – cho biết, tình hình vẫn còn căng thẳng khi “các nhóm cực đoan” tiếp tục biểu tình và hơn 100 người đã bị bắt giữ.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến ở trung tâm thành phố thật kinh khủng. Nhưng như các bạn đã biết, phần lớn người biểu tình vẫn rất ôn hòa”, bà Bass nói.

Bình luận về việc ông Trump điều lực lượng quân sự tới Los Angeles, bà Bass cho rằng thành phố đang trở thành “vật thí nghiệm” để chính quyền liên bang tìm cách tước đi quyền lực của giới chức địa phương.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles (ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles (ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điều trần

Hôm 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến có phiên điều trần đầu tiên tại Hạ viện kể từ khi ông nhậm chức. Trong phiên điều trần, ông Hegseth có thể phải trả lời nhiều câu hỏi về lý do quân đội được triển khai tới Los Angeles.

Theo CNN, dư luận sẽ theo dõi cách ông Hegseth bảo vệ Tổng thống Trump khi ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia trái với mong muốn của chính quyền bang California.

Trước phiên điều trần của ông Hegseth, Hạ nghị sĩ Betty McCollum cáo buộc ông Trump cố tình làm leo thang căng thẳng ở Los Angeles bằng cách điều động lực lượng quân sự đối phó người biểu tình.

Bà McCollum gọi quyết định gửi thủy quân lục chiến tới Los Angeles là “vô căn cứ”.

“Quân đội tại ngũ không có vai trò pháp lý nào trong việc thực thi pháp luật trong nước. Ông Trump và Bộ trưởng Hegseth nên đọc Hiến pháp và tuân thủ pháp luật”, bà McCollum nói.

Về phần mình, ông Hegseth cho rằng việc điều động quân đội là cần thiết để bảo vệ các nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cũng như một số cơ sở giam giữ.

Một số vụ đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng chức năng đã xảy ra ở bang California, Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – ABC News, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN