Ông Trump ủng hộ bắt Thống đốc California: Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cuộc đối đầu gay gắt giữa ông Donald Trump và Thống đốc bang California Gavin Newsom đã chạm ngưỡng căng thẳng mới trong tuần này, khi ông Trump công khai ủng hộ việc bắt giữ ông Newsom, dù không nêu rõ cáo buộc cụ thể nào.

Tình trạng bất ổn ở Los Angeles làm gia tăng mâu thuẫn mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc California Gavin Newsom. Ảnh: Reuters.

Tình trạng bất ổn ở Los Angeles làm gia tăng mâu thuẫn mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc California Gavin Newsom. Ảnh: Reuters.

Mối quan hệ luôn trong trạng thái đối đầu

Theo Washington Post, từ lâu, mối quan hệ giữa ông Trump và ông Newsom vốn đã không mấy êm đềm. Song những phát ngôn mới nhất của ông Trump là dấu mốc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. 

"Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời”, ông Trump nói khi được hỏi về ý định bắt giữ ông Newsom. "Gavin thích gây chú ý, nhưng tôi nghĩ chuyện đó sẽ là một điều tuyệt vời”.

Ông Trump không đưa ra bất kỳ cáo buộc pháp lý cụ thể nào đối với Thống đốc California, thay vào đó chỉ tuyên bố mơ hồ: "Tội lớn nhất của ông ấy là ra tranh cử Thống đốc, bởi ông ấy làm công việc đó quá tệ”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Newsom chỉ trích tuyên bố của ông Trump, cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chuyên quyền đang hình thành. “Đây là Tổng thống Mỹ năm 2025, đe dọa bắt giữ một đối thủ chính trị đương nhiệm là Thống đốc bang. Điều này chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại của nước Mỹ”, ông nói.

Căng thẳng lên tới đỉnh điểm

Theo các cố vấn và nguồn tin thân cận, hai người từng giữ liên lạc cá nhân trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, thậm chí vẫn có những cuộc trò chuyện hậu trường dù công khai công kích nhau.

Tuy nhiên, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ các cuộc bố ráp của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Los Angeles hôm thứ Sáu, khiến 44 người bị bắt, trong đó có hai người bị nghi là trẻ vị thành niên.

Ông Trump, lúc đó đang ở câu lạc bộ golf của mình ở Bedminster, New Jersey, đã để lại tin nhắn cho ông Newsom. Hai người trò chuyện vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương), trong khi ông Newsom cố gắng trấn an rằng các cuộc biểu tình đang trong tầm kiểm soát.

Nhưng theo những người biết về cuộc gọi, Tổng thống Trump chủ yếu nói về những chủ đề vụn vặt và không đả động đến tình hình thực tế tại California, cũng như không đề cập đến việc sẽ điều động Vệ binh Quốc gia — một điều mà sau đó ông tuyên bố trước công chúng.

Vệ binh Quốc gia Mỹ bảo vệ một tòa nhà liên bang trước người biểu tình quá khích ở Los Angeles. Ảnh: Washington Post.

Vệ binh Quốc gia Mỹ bảo vệ một tòa nhà liên bang trước người biểu tình quá khích ở Los Angeles. Ảnh: Washington Post.

Ông Newsom nhận định, ông Trump đã “vượt xa những gì một tổng thống nên làm” và gọi quyết định đưa quân đội liên bang vào Los Angeles là "hành vi mạo hiểm có thể đe dọa mạng sống người dân".

“Tổng thống Trump đã hoàn toàn xóa bỏ mọi cơ chế giám sát từ Quốc hội, đe dọa luận tội cả thẩm phán và thách thức các phán quyết của tòa án”, ông nói thêm. “Đây là một ông Trump rất khác so với nhiệm kỳ đầu tiên”.

Ông Newsom phản ứng quyết liệt

Khi cuộc khủng hoảng leo thang ở Los Angeles — nơi cảnh sát và người biểu tình đụng độ dữ dội, phương tiện tự hành bị phóng hỏa — ông Newsom lên án gay gắt vai trò kích động của ông Trump.

“Ông Trump không hành xử như một tổng thống nữa, mà là một người chuyên quyền”, ông Newsom tuyên bố trên mạng xã hội hôm Chủ nhật.

Theo Washington Post, một cố vấn Nhà Trắng tiết lộ rằng ông Trump thực sự nghiêm túc về ý định bắt giữ ông Newsom. “Không ai, kể cả quan chức dân cử, đứng trên pháp luật”, cố vấn Nhà Trắng nói. “Nếu ông Newsom cản trở hoạt động của lực lượng liên bang, ông ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả”.

Dẫu vậy, giới quan sát không lấy làm ngạc nhiên. Ông David Axelrod, cựu cố vấn của Tổng thống Obama, nhận xét: “Cả ông Trump và ông Newsom đều là những chính trị gia ứng biến theo tình hình. Nhưng rõ ràng, ông Newsom là ‘ngôi sao đang lên’ của đảng Dân chủ, người có thể tranh cử tổng thống trong tương lai, và khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm đưa lính thủy đánh bộ đến Los Angeles, bạn chắc chắn phải lên tiếng".

Chạm trán giữa người biểu tình và cảnh sát ở California. Ảnh: Mario Tama/Getty Images.

Chạm trán giữa người biểu tình và cảnh sát ở California. Ảnh: Mario Tama/Getty Images.

Khi được hỏi liệu vẫn có thể duy trì sự thân thiện trong quan hệ với ông Trump hay không, ông Newsom đáp thẳng: “Ông ấy vừa đe dọa bắt tôi. Người ta sẽ cho rằng đó là điểm không thể quay đầu”. “Tôi đủ khả năng làm việc với cả những người muốn bắt tôi”, ông nói thêm.

“Ông trùm biên giới” lên tiếng

Trong khi ông Trump tỏ ra cứng rắn, Tom Homan, người phụ trách trục xuất người nhập cư trái phép vào Mỹ và được gọi là “ông trùm biên giới”, lại tìm cách làm dịu dư luận. Trả lời CBS News hôm thứ Hai, ông Homan nói: “Chúng tôi không có ý định bắt Thống đốc Gavin Newsom vào lúc này.”

“Theo tôi, mọi thứ đã bị bóp méo”, ông Homan nói thêm. “Nếu có ai vượt qua lằn ranh — bất kể là thống đốc, thị trưởng hay ai khác — và phạm tội chống lại nhân viên ICE, chúng tôi sẽ yêu cầu truy tố. Nhưng họ chưa vượt ranh giới đó”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào cuối tuần trước, ông Homan không loại trừ khả năng bắt giữ cả ông Newsom lẫn Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nếu họ bị phát hiện cản trở nhân viên ICE thực thi nhiệm vụ.

Khi được hỏi về phản ứng của mình trước lời đe dọa bắt giữ, ông Newsom trả lời ngắn gọn nhưng đầy thách thức: “Cứ đến mà bắt tôi đi”.

Dù ông Trump vẫn giữ thái độ mập mờ và nói: "Tôi sẽ làm nếu tôi là Tom", thì ông Homan khẳng định: “Tôi sẽ để Bộ Tư pháp quyết định liệu có ai cản trở ICE hay không. Còn hiện tại, không có ý định bắt Thống đốc Newsom.

Ông Trump ủng hộ khả năng ICE bắt giữ Thống đốc California, Lầu Năm Góc triển khai 700 lính thủy đánh bộ tới Los Angeles để giải quyết bất ổn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post, CBS News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN