Thủ tướng Anh "sốt ruột" giục châu Âu mở kho vũ khí

London và Kiev tỏ ra thất vọng về việc một số cường quốc châu Âu từ chối hỗ trợ vũ khí cho Ukraine với lý do không thể để khả năng phòng thủ của các nước này bị suy yếu. 

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại hội nghị An ninh Munich ở Đức. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại hội nghị An ninh Munich ở Đức. Ảnh: Getty Images

Guardian ngày 18/2 đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phát biểu tại hội nghị An ninh Munich rằng, các nước châu Âu nên ngừng tích trữ kho vũ khí và sử dụng số vũ khí đó để hỗ trợ Ukraine mở một cuộc tấn công quyết định. 

Thủ tướng Anh cho rằng Ukraine cần thêm đạn dược, hệ thống phòng không, vũ khí hạng nặng và vũ khí tầm xa. Phát biểu của ông Sunak được đưa ra trong bối cảnh London và Kiev thất vọng về việc một số cường quốc châu Âu từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine với lý do không thể để khả năng phòng thủ của họ bị suy giảm. 

Lập luận rằng chiến sự ở Ukraine đang ở "điểm võng", Thủ tướng Anh cho biết London đã bàn giao nhiều vũ khí hơn cho Ukraine trong 3 tháng qua so với toàn bộ quá trình trước đó. 

Ông Sunak còn thông báo rằng Anh sẽ kêu gọi đảm bảo an ninh cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm nay. Thủ tướng Anh cho rằng động thái này của Anh là "một cách để chứng minh London luôn sát cánh cùng Kiev". 

Ông Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có cuộc họp riêng chiều 18/2 bên lề hội nghị An ninh Munich. 

"Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đồng quan điểm rằng việc cung cấp cho Ukraine động lực quân sự là vô cùng quan trọng", một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay. 

Thủ tướng Anh sau đó nói với truyền thông Anh rằng London "sẵn sàng" hỗ trợ các đồng minh để họ có thể lập tức cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev dù London từ chối cam kết cung cấp ngay lập tức máy bay chiến đấu RAF cho Ukraine. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace bác bỏ khả năng London cung cấp ngay các máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine, với lý do thời gian đào tạo phi công rất dài. "Sẽ không có chuyện chúng tôi bàn giao chiến đấu cơ cho Ukraine ngay lập tức. Chắc chắn không phải trong giai đoạn này của của cuộc chiến và gần như chắc chắn không phải trong 6 tháng tới". 

Phản hồi liên quan đến thông tin Anh có thể cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, đại sứ quán Nga tại Anh khẳng định "Moscow sẽ đáp trả bất kỳ hành động không thân thiện nào của London".

“Chúng tôi muốn nhắc nhở London, rằng trong trường hợp xảy ra kịch bản như vậy, căng thẳng sẽ leo thang cùng số người chết gia tăng, hậu quả về chính trị - quân sự đối với châu Âu và trên toàn thế giới sẽ phụ thuộc vào quyết định của Anh", tuyên bố của đại sứ quán Nga cho biết.

Nga cũng nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng Nga và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine không ngăn Moscow đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự cũng như không thay đổi cục diện xung đột. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đáp trả gắt phát ngôn của cựu thủ tướng Anh rằng ông Putin dọa 'tấn công tên lửa' ông

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa tấn công ông bằng tên lửa, phía Nga bác bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN