Thủ lĩnh tối cao IS xây dựng tổ chức khủng bố man rợ nhất thế giới như thế nào?

Abu Bakr al-Baghdadi là kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới cho tới khi cái chết của hắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vào rạng sáng 27/10.

Theo Daily Mail, trong 5 năm qua, Abu Bakr al-Baghdadi là thủ lĩnh tối cao của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - tổ chức khủng bố khét tiếng với hình thức chặt đầu con tin man rợ.

Trước khi ông Trump xác nhận tin Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt, thủ lĩnh tối cao IS là một trong số ít các chỉ huy sống sót trong nhiều đợt truy kích. Những lời hô hào của Baghdadi khi còn sống là công cụ kích động các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Anh, châu Âu và Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Baghdadi "chết như một kẻ hèn nhát" và nhận định rằng chiến công lần này của đặc nhiệm Mỹ còn "lớn hơn nhiều so với đợt tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden".

Tổng thống Trump hôm 27/10 tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

Tổng thống Trump hôm 27/10 tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

Thay vì các vụ không tặc và tấn công gây thương vong hàng loạt như tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda, Baghdadi cùng các thủ lĩnh IS khác chọn ủng hộ các hoạt động bạo lực quy mô nhỏ nhưng gây khó khăn hơn cho cảnh sát nếu muốn đề phòng và ngăn chặn.

IS khuyến khích các chiến binh thánh chiến nước ngoài giết người ngay tại quê hương, bằng mọi loại vũ khí mà các chiến binh này có.

Tại Mỹ, không ít kẻ cực đoan đã ủng hộ và cam kết trung thành với Baghdadi trên mạng xã hội, trong đó có cả một phụ nữ, người cùng chồng, thực hiện vụ thảm sát năm 2015 tại một bữa tiệc ở thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ.

Với số tiền thưởng 25 triệu USD cho cái đầu của Baghdadi, thủ lĩnh tối cao IS ít xuất hiện công khai hơn trong những năm gần đây. Những chỉ thị của Baghdadi hầu hết được công bố trong các bản ghi âm. Mới nhất là bản ghi âm hồi tháng 9, thủ lĩnh tối cao IS kêu gọi thành viên làm mọi cách để giải cứu các tù nhân và phụ nữ theo IS bị giam trong các nhà tù và trại tập trung. Bản ghi âm này là lần đầu tiên Baghdadi tuyên bố công khai sau khi xuất hiện trong một video hồi tháng 4/2019.

Vậy Baghdadi đã xây dựng đế chế khủng bố man rợ của mình như thế nào?

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS

Sinh năm 1971 tại thành phố Samarra, Iraq, Baghdadi chuyển tới thủ đô Baghdad để học đạo Hồi sau khi không đủ điểm để đỗ vào trường Luật cũng như đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq năm 2003, Baghdadi thành lập tổ chức cực đoan của riêng mình nhưng không thực hiện các vụ tấn công khủng bố lớn.

Hồi tháng 2/2004, khi bị bắt giam tại một cơ sở giam giữ của Mỹ ở miền nam Iraq, Baghdadi vẫn chỉ là một chiến binh thánh chiến hạng hai hoặc ba.

Nhưng sau đó, tại trại Bucca, nơi được xem như là "trường học của chiến binh thánh chiến", Baghdadi được đào tạo để trở thành một chiến binh thánh chiến thực thụ.

"Mọi người nhận ra không ai khác ngoài gã nhút nhát này là một kẻ có đầu óc chiến lược", Sofia Amara, tác giả một tài liệu năm 2017, hé lộ trong các tài liệu độc quyền về thủ lĩnh tối cao của IS.

Baghdadi được thả hồi cuối năm 2014 vì không đủ bằng chứng buộc tội. Sau đó tiếp tục là 2 lần vào tù ra tội khác.

Năm 2005, Baghdadi cam kết trung thành với Abu Musab al-Zarqawi, kẻ cầm đầu một nhóm lực lượng al Qaeda ở Iraq. Tuy nhiên, năm 2006, Zarqawi bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Kẻ kế nhiệm tên này cũng bị giết chết. Nhân cơ hội đó, Baghdadi vươn lên nắm quyền lực năm 2010.

Sau cuộc nội chiến Syria năm 2011, Baghdadi bắt đầu theo đuổi kế hoạch cho một nhà nước Hồi giáo theo phong cách trung cổ. Hắn hồi sinh cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq, mở rộng sang Syria năm 2013 và tuyên bố tách hoàn toàn khỏi sự liên quan với al-Qaeda.

Những năm tiếp theo, nhóm cực đoan của Baghdadi mở rộng lãnh thổ, thành lập chính quyền nhà nước tự xưng tàn bạo và kêu gọi hàng nghìn kẻ cực đoan nước ngoài gia nhập.

Các tay súng của Baghdadi chiếm được dải lãnh thổ tiếp giáp dọc Iraq và Syria, bao gồm nhiều thành phố lớn. Tháng 6/2014, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được tuyên bố chính thức thành lập.

Dưới sự điều hành của Baghdadi, IS nổi tiếng với các vụ giết người, chặt đầu con tin vô cùng man rợ và đăng tải trên các trang web để tuyên truyền.

Baghdadi được cho là có 3 vợ, gồm Asma al-Kubaysi (Iraq), Isra al-Qaysi (Syria) và một người vợ chưa rõ danh tính tới từ vùng Vịnh.

Thủ lĩnh tối cao IS bị cáo buộc liên tục cưỡng hiếp các cô gái và phụ nữ bị bắt làm "nô lệ tình dục".

Trong những năm gần đây, Baghdadi nhiều lần được báo cáo là bị giết chết, nhưng không lần nào được xác nhận chính thức.

Baghdadi, được cho là tự kích nổ áo gắn bom khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công bất ngờ vào nơi ẩn náu của tên này tại tỉnh Idlib, Iraq hôm 27/10.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 xác nhận đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt được Abu Bakr al-Baghdadi.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thủ lĩnh tối cao IS đã tới khu vực bị đột kích 48 giờ trước.

Một video, được cho là quay lại khoảnh khắc đặc nhiệm Mỹ cho nổ nơi trú ẩn của Baghdadi, được chia sẻ trên Daily Mail. Trong video, cầu lửa kèm theo tiếng nổ lớn xuất hiện giữa đêm tối. Sau đó là cảnh quay vào ban ngày ở hiện trường vụ nổ.

CNN cho biết, video vẫn chưa được xác thực hoàn toàn và quá trình cuối cùng để xác nhận cái chết của Baghdadi đang được thực hiện. Trong khi đó, xét nghiệm ADN cùng sinh trắc học cũng được tiến hành.

Thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt: Khoảnh khắc đặc nhiệm Mỹ cho nổ tung nơi ẩn náu của Baghdadi

Video ghi lại khoảnh khắc được cho là đặc nhiệm Mỹ kích nổ nơi ẩn náu của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN