Thông tin mới vụ tù nhân người Triều Tiên vượt ngục "như phim" ở TQ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Cảnh sát tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cho rằng tù nhân này đã sử dụng mánh khóe để ẩn mình.

Thời báo Hoàn cầu hôm 28/10 đưa tin, tù nhân Zhu Xianjian, quốc tịch Triều Tiên, vẫn đang lẩn trốn ngoài cộng đồng sau khi vượt ngục tại một nhà tù ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc hôm 18/10. 

Theo một thông báo mới từ phía cảnh sát địa phương, tù nhân Zhu, cao khoảng 1m6, có thể đã sử dụng mánh khóe cải trang để tránh bị bắt. Khi vượt ngục, Zhu mặc bộ quần áo lao động trong nhà tù và một chiếc áo len sẫm màu. 

Một thông báo của cảnh sát công bố hôm 20/10 cho thấy, Zhu mặc một chiếc áo khoác tối màu, quần tây sẫm màu và giày thể thao trắng. Ngoài ra, tù nhân này còn mang theo một chiếc túi màu nâu. 

Tù nhân Zhu Xianjian. Ảnh: Jilin Prison

Tù nhân Zhu Xianjian. Ảnh: Jilin Prison

Cảnh sát địa phương cũng cảnh báo người dân chú ý đến những nơi  mà tù nhân dễ lẩn trốn như nhà hoang, hầm chứa, chuồng trại, hầm mỏ bỏ hoang, hang động hay cống rãnh. Người nào có thể cung cấp manh mối giúp bắt giữ Zhu sẽ được thưởng 150.000 nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng). 

Một người dân địa phương họ Sun ở thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, gần đây chia sẻ với Hoàn cầu rằng, giới chức địa phương đang tăng cường kiểm tra thùng của các ô tô di chuyển qua trạm kiểm soát, để đảm bảo tù nhân không trốn thoát bằng ô tô. 

Một thông tin trước đó cho rằng, Zhu có thể đã trốn gần một ngôi làng ở quận Fengman, thành phố Cát Lâm. Cảnh sát địa phương đã lùng sục trong nhiều ngày tại đây, theo trang Nanfang Metropolis Daily. 

Truyền thông địa phương trước đó đưa tin, tù nhân Zhu vượt ngục hôm 18/10, bất chấp nhà tù có hàng rào điện. Cuộc vượt ngục kịch tính của tù nhân người Triều Tiên này cũng được camera nhà tù quay lại và được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video, Zhu trèo lên các song sắt, rồi chạy trên mái nhà và sử dụng một vật để phá hàng rào điện. Tù nhân này tiếp tục vượt qua nhiều hàng rào, rồi nhảy khỏi bức tường rào từ độ cao chừng 3-4 mét để thoát ra ngoài.  

Nhiều quản giáo, cảnh vệ có mặt tại hiện trường khi Zhu vượt ngục nhưng không thể làm gì vì Zhu đang ở trên mái nhà.

Một thông báo của cảnh sát nói rằng, tù nhân Zhu rất "nguy hiểm". Theo bản án của tòa án Trung Quốc, Zhu vượt biên từ Triều Tiên sang Trung Quốc vào ngày 21/7/2013. Khi bị một bà lão phát hiện đang trộm đồ, Zhu đã dùng dao tấn công bà lão. Zhu còn đột nhập vào 2 nhà khác để trộm tiền, quần áo, giày thể thao, thuốc lá và điện thoại di động. 

Sau khi bị bắt, Zhu bị kết án 11 năm 3 tháng tù giam vì vượt biên trái phép, trộm cắp và cướp tài sản. Các tài liệu của tòa án cho thấy, Zhu được giảm án 2 lần, tổng cộng là 14 tháng vì có thái độ cải tạo tốt. 

Nhờ được giảm án, Zhu dự kiến được ra tù vào tháng 8/2023 và sẽ bị trục xuất về Triều Tiên. Nhiều cư dân mạng cho rằng, lý do khiến Zhu vượt ngục là vì không muốn bị trục xuất.  

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Tù nhân người Triều Tiên phá rào điện vượt ngục, quản giáo ”bó tay”

Chính quyền tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tuyên bố treo thưởng hơn 23.000 USD cho bất cứ người nào bắt được hoặc cung cấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu, Asia News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN