Mỹ: Nữ cai ngục "quan hệ" với tù nhân theo cách không ngờ và cái kết

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một nữ cai ngục trong thời gian làm nhiệm vụ đã khoét một lỗ ở quần để tiện ân ái với tù nhân.

Nữ cai ngục Tina Gonzalez bị bắt vì quan hệ tình dục với tù nhân. Ảnh: Fresno County Sheriff's Office

Nữ cai ngục Tina Gonzalez bị bắt vì quan hệ tình dục với tù nhân. Ảnh: Fresno County Sheriff's Office

Tờ Daily Star dẫn tuyên bố của một tòa án địa phương hôm 2/7 cho hay, nữ cai ngục Tina Gonzalez, 26 tuổi, không chỉ quan hệ tình dục với tù nhân mà còn cung cấp cho người tình ma túy, điện thoại di động, dao cạo râu và thông tin "nhạy cảm" về nhà tù hạt Fresno, bang California, Mỹ.

Steve McComas, trợ lý cảnh sát trưởng hạt Fresno, cáo buộc Gonzales gây nguy hiểm cho các nhân viên nhà tù, phản bội lời thề nghiệp vụ và có một số hành vi đáng hổ thẹn.

"Khoét một lỗ trên quần để tiện cho việc quan hệ tình dục với một tù nhân và làm 'chuyện ấy' công khai trước sự chứng kiến của 11 tù nhân khác là điều mà chỉ có một kẻ đồi bại mới có thể nghĩ ra", ông McComas nói. 

Vị trợ lý cảnh sát trưởng hạt Fresno còn cho biết thêm rằng, việc nữ cai ngục quan hệ với tù nhân kéo dài hơn một năm trước khi Gonzales bị bắt vào tháng 12/2019. 

Tuy nhiên, các dữ liệu từ điện thoại của Gonzales cho thấy, cô ta vẫn tiếp tục liên lạc với tù nhân ngay cả sau khi bị bắt.  

"Cô ta không tỏ ra hối hận", ông McComas nói. "Gonzales tiếp tục gọi điện, trao đổi những câu chuyện tình dục khiếm nhã, thậm chí còn khoe khoang về hành vi phạm tội của mình. Những điều này cho thấy cô ta không ăn năn, hối cải và có thể sẽ tái diễn nếu không bị sa thải".

Công tố viên Kaitlin Drake nói trước tòa rằng, Gonzales đã "cung cấp thông tin nhạy cảm cho bạn tình về việc những ai sắp đi vào buồng giam và thời điểm khám xét buồng giam". 

Martin Taleisnik, luật sư đại diện cho Gonzales, cho biết, thân chủ đã nhận toàn bộ trách nhiệm nhưng lý giải rằng mọi chuyện chỉ diễn ra sau khi cuộc hôn nhân của người phụ nữ 26 tuổi đổ vỡ.

"Cô ấy không chủ đích gây tổn hại hoặc mang nguy hiểm đến cho các nhân viên nhà tù hoặc bất cứ ai khác trong tù", Taleisnik nói.

Tại phiên tòa hôm 2/7, thẩm phán Michael Idiart đã tuyên án Gonzalez 210 ngày ngồi tù và nói rằng hành động của cựu nữ cai ngục này "không khôn ngoan". 

"Tôi cho rằng những điều bị cáo làm là khủng khiếp và thiếu khôn ngoan. Chính bị cáo đã hủy hoại sự nghiệp của mình, gây nguy hiểm cho các đồng nghiệp. Nhưng tôi cho rằng, ai cũng biết sửa chữa lỗi lầm và bị cáo có thời gian để chứng minh điều đó", thẩm phán Idiart nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Úc: Nữ quản giáo nóng bỏng ”quan hệ” với tù nhân trẻ và cái kết

Một nữ quản giáo xinh đẹp với thân hình quyến rũ đang phải đối mặt với án tù sau khi nảy sinh tình cảm và có quan hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN