Thông tin mới vụ nổ các đường ống Nord Stream

Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây từng đổ lỗi cho Moscow về các vụ nổ dọc theo 2 đường ống Nord Stream. Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu gần đây có những tuyên bố trái ngược.

Khí đốt bị rò rỉ ở một đường ống Nord Stream vào tháng 9. Ảnh: Zuma Press

Khí đốt bị rò rỉ ở một đường ống Nord Stream vào tháng 9. Ảnh: Zuma Press

Tờ Washington Post ngày 21/12 đưa tin, sau nhiều tháng điều tra, một số quan chức châu Âu tiết lộ với điều kiện giấu danh tính rằng Nga có thể không phải chịu trách nhiệm cho các vụ nổ ở 2 đường ống Nord Stream như nhiều lãnh đạo phương Tây cáo buộc. 

"Ở thời điểm này, không có bằng chứng nào cho thấy Nga gây ra các vụ nổ ở Nord Stream", một quan chức châu Âu cho biết. Bình luận này tương đồng với đánh giá của 23 nhà ngoại giao và quan chức tình báo ở 9 quốc gia châu Âu được phỏng vấn về vụ việc thời gian gần đây.  

Trong những tháng sau các vụ nổ, các nhà điều tra đã rà soát các mảnh vỡ và phân tích dư lượng chất nổ còn sót lại ở đáy biển Baltic. Các nhà địa chấn học xác định chính xác thời điểm xảy ra 3 vụ nổ vào ngày 26/9, gây ra 4 vụ rò rỉ ở đường ống Nord Stream 1 và 2.  

Một quan chức của chính phủ Đức, đang thực hiện một cuộc điều tra độc lập, cho biết, chất nổ dường như được đặt ở bên ngoài các đường ống. 

Theo Washington Post, tình báo Mỹ đã can thiệp vào quá trình thông tin liên lạc của các quan chức và các lực lượng quân sự Nga để giúp đưa ra cảnh báo về việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Nhưng tới nay, chưa có thông tin tình báo nào về việc Moscow có liên quan tới các vụ nổ trên 2 đường ống Nord Stream. 

Các vụ rò rỉ xảy ra ở vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Các quốc gia châu Âu đã lập bản đồ hải trình của các tàu trong khu vực trước ngày xảy ra các vụ nổ, với hy vọng khoanh vùng được các tàu khả nghi. 

Một số quan chức châu Âu cho rằng, nhiều lãnh đạo phương Tây đã tập trung đổ lỗi cho Nga mà bỏ qua các quốc gia khác cũng như các nhóm cực đoan có khả năng và động cơ gây ra sự cố. Họ cũng cho rằng Moscow không thu được gì từ việc các đường ống Nord Stream bị phá hoại. 

Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu thông qua các đường ống chạy dưới biển Baltic, giúp Moscow có doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm. 

Cuối tháng 9, các vụ rò rỉ được phát hiện ở 2 đường ống Nord Stream. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó tuyên bố có dấu hiệu cho thấy có các vụ nổ ở 2 đường ống này. 

Ngày 18/11, văn phòng công tố Thụy Điển tuyên bố vụ nổ đường ống Nord Stream là hành vi phá hoại và cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc người Anglo-Saxon phá hoại các đường ống Nord Stream, lưu ý rằng họ đã thực sự nhúng tay vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn châu Âu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trả đũa vụ phá hoại đường ống Nord Stream?

Một tin tức rất thú vị đã được quân đội Pháp công bố mấy hôm trước: Vào ngày 29/9, các tàu chiến của Pháp đã xua đuổi chiếc tàu ngầm diesel-điện có tên “Novorossiysk”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Washington Post, TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN