Thổ Nhĩ Kỳ: Thi thể nhà báo Khashoggi “bị nhét trong va li” để xuất cảnh

Đài CNN hôm 18-11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết những kẻ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi có thể đã nhét xác ông vào vali để vận chuyển ra khỏi nước này.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở TP Halifax – Canada, ông Akar cho biết một trong những khả năng có thể xảy ra, đó là những kẻ sát hại nhà báo Khashoggi rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 3-4 giờ sau khi thực hiện vụ giết người.

"Họ có thể đã nhét thi thể của nhà báo Khashoggi trong va li mà không gặp vấn đề gì do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao" – ông Akar cho hay.

Ankara trước đó tuyên bố một nhóm người Ả Rập Saudi được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ để giết nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở TP Istanbul, sau đó phân xác nạn nhân và vận chuyển ra khỏi tòa nhà. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi điều tra xem thi thể của nhà báo Khashoggi có bị tiêu hủy bằng dung dịch a-xít hay không.

Bộ trưởng Tư pháp Ả Rập Saudi Saud al-Mojeb hôm 15-11 đề xuất án tử hình bằng hình thức chặt đầu dành cho 5 trong số 11 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vẫn yêu cầu Riyadh phải tiết lộ nơi cất giấu thi thể của nhà báo này (nếu còn), đồng thời đưa các nghi phạm ra tòa.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thi thể nhà báo Khashoggi “bị nhét trong va li” để xuất cảnh - 1

Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Reuters

Về một số bản ghi âm liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi mà Ankara nắm trong tay, đài Fox News hôm 18-11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng đã nhận được thông báo nhưng khẳng định "sẽ không nghe đoạn băng kinh khủng đó".

"Tôi biết mọi thứ diễn ra trong đoạn băng (vì đã được nghe tóm tắt nội dung) mà không cần phải nghe. Nó rất bạo lực, xấu xa và khủng khiếp" - Tổng thống Donald Trump nói. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông cũng thông báo Thái tử Mohammed khẳng định người này không hay biết về vụ giết người và có thể sẽ không tìm ra được kẻ nào đứng sau vụ việc.

"Chúng tôi sẽ có một báo cáo rất đầy đủ trong vòng hai ngày tới, có thể là ngày 19 hoặc 20-11 (giờ địa phương)" - Tổng thống Donald Trump cho biết.

Theo báo Washington Post, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã kết luận Thái tử Mohammed bin Salman "là người ra lệnh giết nhà báo Khashoggi" nhưng Nhà Trắng chưa xác nhận, trong khi Riyadh bác bỏ.

Báo Sabah hôm 13-11 đưa tin hành lý mà nhóm người Ả Rập Saudi được phái tới TP Istanbul có chứa ống tiêm, kéo lớn, súng bắn đinh, máy bộ đàm, thiết bị "sốc" điện và bộ gây nhiễu tín hiệu. Tờ báo còn công bố hình ảnh chụp X-quang các túi xách của họ khi đi qua chốt kiểm tra an ninh tại sân bay.

Ngay sau khi nhà báo cộng tác với tờ The Washington Post (Mỹ) bị giết hồi tháng trước, một thành viên trong nhóm người Ả Rập Saudi, Maher Abdulaziz Mutreb, được cho là nói với một người khác qua điện thoại bằng tiếng Ả Rập: "Hãy thông báo cho ông chủ của các người". Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng "ông chủ" được nhắc đến chính là Thái tử Mohammed, theo báo New York Times.

CIA chỉ đích danh người ra lệnh giết, phân xác nhà báo Khashoggi

Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kết luận rằng thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) đã ra lệnh sát hại nhà báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN