Thị trưởng Seoul đột nhiên mất tích rồi chết bí ẩn

Hàng trăm cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ nhằm tìm kiếm Thị trưởng thành phố Seoul – ông Park Won Soon – sau khi con gái báo tin ông này đột nhiên mất tích.

Ông Park Won Soon – Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Ông Park Won Soon – Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Đêm 9.7, cảnh sát Seoul cho biết, các sĩ quan vẫn đang mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực quận Sungbuk, phía Đông Bắc Seoul – nơi  phát hiện tín hiệu từ điện thoại di động của ông Park Won Soon lần cuối.

Con gái Thị trưởng Seoul báo cáo với cảnh sát rằng cha mình mất tích và để lại những lời như di chúc.

Ông Park được cho là rời khỏi nhà lúc 10 giờ 40 phút sáng 9.7 theo giờ địa phương. Khi đi ông Park đội mũ đen và đeo ba lô.

Thị trưởng Seoul cũng hủy một cuộc họp dự kiến tổ chức vào sáng ngày 9.7 với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Cảnh sát Hàn Quốc lúc đầu bác bỏ mọi tin đồn về cái chết của ông Park Won Soon và cho biết, họ sẽ tìm kiếm thâu đêm, dự định sẽ cử một trực thăng tham gia.

Tuy nhiên, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10.7 theo giờ địa phương, ông Park Won Soon được phát hiện là đã chết. Thi thể của ông Park được phát hiện ở khu vực ngoại vi phía Bắc Seoul, sau núi Bukhansan.

Ông Park đảm nhiệm chức Thị trưởng Seoul từ năm 2011. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ lật đổ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye vào năm 2017.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, việc ông Park Won Soon mất tích nhiều khả năng có liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục.

Trước đó, một nữ thư ký từng làm việc cho ông Park đã kiện Thị trưởng Seoul vì hành vi quấy rối tình dục cô này từ năm 2017.

Chính quyền thành phố Seoul đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ mất tích của Thị trưởng, nhưng không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra sau đó.

Trong nhiệm kỳ hiện tại, ông Park đang thực hiện chiến dịch nhằm biến Seoul thành một thành phố thông minh với nền tảng là internet và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Park, 64 tuổi, cũng được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Tòa án Hàn Quốc lần đầu tiên ra phán quyết nhằm vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Một tòa án Hàn Quốc mới đây đã ra phán quyết yêu cầu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phải bồi thường cho hai tù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN