Thế giới 24h: Ông Zelensky nói Ukraine chuẩn bị cho “thời điểm khó khăn nhất”
Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trước công chúng, đáp lại những lo ngại ngày càng tăng ở Ukraine về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra.
Ông Zelensky trong bài phát biểu trên Telegram
Ông Zelensky: Ukraine đối mặt với lựa chọn cực kỳ khó khăn
Phát biểu trong một đoạn video trên Telegram hôm 21/11, ông Zelensky thừa nhận áp lực ngoại giao đối với Ukraine ngày càng tăng, và hiện tại là “một trong những thời điểm khó khăn nhất” đối với nước này.
“Ukraine có thể sớm đối mặt với một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Hoặc là mất phẩm giá, hoặc là nguy cơ mất đi một đối tác chủ chốt. Hoặc là kế hoạch với 28 điểm phức tạp, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay và cả những rủi ro đi kèm”, ông Zelensky nói.
Về vấn đề đàm phán, ông Zelensky nhấn mạnh rằng lập trường của Ukraine phải dựa trên lợi ích quốc gia và các cuộc đối thoại với đối tác đang diễn ra.
“Lợi ích của Ukraine phải được tính đến. Chúng tôi đang đối thoại với Mỹ và tất cả đối tác. Chúng tôi sẽ tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng với các đối tác”, ông Zelensky nói.
Trong thông điệp, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi đất nước đoàn kết trong thời điểm khó khăn.
“Chúng ta cần phải đoàn kết lại, chấm dứt tranh cãi, chấm dứt những trò chơi chính trị. Chính phủ phải hoạt động. Quốc hội của một quốc gia đang có xung đột phải đoàn kết”, ông Zelensky nói.
Ukraine đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình, nhưng có “lằn ranh đỏ”
Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 21/11, bà Khrystyna Hayovyshyn – Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc – xác nhận, nước này đã nhận được bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm từ Mỹ.
Nhân viên cứu hộ đứng trước một tòa nhà bị hư hại trong vụ tập kích UAV ở Ukraine (ảnh: Reuters)
Bà Hayovyshyn nhấn mạnh, Ukraine ủng hộ ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột, nhưng Kiev vẫn có những “lằn ranh đỏ” riêng.
“Lằn ranh đỏ của chúng tôi là rõ ràng và không thể lay chuyển. Không bao giờ có bất kỳ sự công nhận nào, dù chính thức hay không chính thức, đối với phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát tạm thời. Đất đai của chúng tôi không phải để bán”, bà Hayovyshyn nói.
Theo bà Hayovyshyn, Ukraine cũng không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào đối với quyền tự vệ, quy mô, năng lực của lực lượng vũ trang và quyền tự do lựa chọn các liên minh.
Cùng ngày 21/11, phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga và Mỹ chưa thảo luận chi tiết về các đề xuất trong kế hoạch hòa bình 28 điểm. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc đang diễn ra.
Đối với Kiev, ông Peskov cho rằng chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky nên sớm đàm phán.
“Hoạt động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga sẽ thuyết phục ông Zelensky và chính quyền của ông ấy rằng, tốt hơn hết là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ”, ông Peskov nói, lưu ý rằng Ukraine đang mất dần lãnh thổ.
Video: Lính Nga tự do di chuyển ở Pokrovsk
Bộ Quốc phòng Nga công bố video hôm 21/11 cho thấy các binh sĩ nước này tự do di chuyển ở khu vực phía nam thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk), tuần tra trên những con phố vắng vẻ mà không hề bị cản trở.
Video: Binh sĩ Nga hoạt động tự do ở phía nam Pokrovsk (nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Đoạn video được Reuters xác định quay ở phía nam Pokrovsk, cho thấy quân đội Nga có chỗ đứng vững chắc ở khu vực này.
Trong hơn một năm qua, Nga đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát Pokrovsk, sử dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây và đe dọa các tuyến đường tiếp tế. Bản đồ tiền tuyến cho thấy nhiều khu vực ở Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và lực lượng Ukraine bị bao vây ở thị trấn Myrnohrad lân cận.
Hôm 20/11, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát khoảng 70% Pokrovsk. Ukraine phủ nhận thông tin này.
Trong tuyên bố hôm 21/11, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 (Ukraine) cho hay, họ đang gây tổn thất nặng nề cho các đơn vị Nga ở Pokrovsk.
“Đối phương cố gắng vượt qua các tuyến đường sắt để mở rộng vùng kiểm soát, nhưng chúng tôi đang chặn đứng nỗ lực này”, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 tuyên bố.
Động đất ở Bangladesh, hơn 100 người thương vong
Hôm 21/11, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Bangladesh, gần thủ đô đông dân Dhaka, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương,
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất có cường độ 5,5 độ richter xảy ra lúc 10:38 sáng (giờ địa phương) gần thành phố Narsingdi, cách Dhaka khoảng 33 km.
Rung lắc mạnh khiến nhiều người dân sợ hãi và bỏ chạy ra đường. Bangladesh có khoảng 170 triệu dân.
Rung chấn từ vụ động đất còn có thể cảm nhận được ở thành phố Kolkata (Ấn Độ), cách tâm chấn hơn 325km.
Hiện chưa có thông tin nào về thương vong hay thiệt hại đáng kể ở Ấn Độ.
Giới chức châu Âu phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm, được cho là buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga và cắt giảm quy mô quân đội, trong khi...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/11/2025 03:50 AM (GMT+7)

