Thành viên đảng Cộng hòa "dứt tình" với ông Trump sau kết quả bầu của đại cử tri đoàn

Hôm 15/12 (giờ Hà Nội), đại cử tri đoàn đã họp mặt và bỏ phiếu lựa chọn ra tân Tổng thống Mỹ. Không có cuộc "lật kèo" nào diễn ra khi ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump chỉ giành 232 phiếu. "Nỗi đau" của ông Trump dường như còn nhân đôi khi bị đảng Cộng hòa "dứt tình". 

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa không còn ủng hộ ông Trump sau khi có kết quả xác nhận từ đại cử tri đoàn. Ảnh: Getty

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa không còn ủng hộ ông Trump sau khi có kết quả xác nhận từ đại cử tri đoàn. Ảnh: Getty

Tờ Financial Times hôm 15/12 đưa tin, các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội Mỹ đã thừa nhận ông Biden sẽ là tân Tổng thống Mỹ sau khi có kết quả từ cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn hôm 14/12 (giờ địa phương). Quyết định thừa nhận trên được cho là động thái "dứt tình" của đảng viên Cộng hòa với ông Trump khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm không thừa nhận thất bại trong bầu cử.

Nhiều thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa như Lindsey Graham, John Cornyn hay Chuck Grassley, lần đầu tiên thừa nhận ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử sau cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. 

Sau khi được xác nhận chiến thắng, ông Biden đã có bài phát biểu vào đêm 14/12, trong đó chỉ trích việc ông Trump từ chối nhượng bộ và các nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. 

"Ở Mỹ, các chính trị gia không nắm quyền lực, mà họ được người dân trao cho. Ngọn lửa dân chủ đã được thắp sáng ở nước Mỹ từ rất lâu. Và chúng ta biết rằng, không có gì, kể cả một đại dịch hay sự lạm quyền, có thể dập tắt ngọn lửa đó". 

Trong nhiều tuần, hầu hết thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa âm thầm ủng hộ ông Trump, người đơn phương tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11 và bị cướp mất chiến thắng đó do gian lận bầu cử quy mô lớn. 

Nhưng đêm 14/12, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chia sẻ với phóng viên tại Capitol Hill rằng giờ là lúc chấp nhận kết quả, ông Biden sẽ là người tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2021 và trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. 

Thượng nghị sĩ Cornyn, bang Texas, cho biết ông Biden là "tổng thống Mỹ đắc cử" và "chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình". 

Rob Portman, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Ohio, nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quá trình bầu cử đã được ông cha ta sáng lập ra và phải tôn trọng nguyện vọng của cử tri". 

Thượng nghị sĩ Graham, một trong những người trung thành nhất với ông Trump, cũng đã thừa nhận chiến thắng của ông Biden. Khi được hỏi có chấp nhận ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử hay không, thượng nghị sĩ tới từ bang South Carolina đã trả lời "có" và nói thêm: "Khả năng lật ngược tình thế của Tổng thống Mỹ đương nhiệm gần như không còn. Tôi không biết còn cách nào để ông Trump làm được điều đó'. 

Ông Graham còn cho biết đã có cuộc nói chuyện điện thoại đầy hào hứng với ông Biden trong 10 phút. Thượng nghị sĩ tới từ bang South Carolina còn thể hiện một số đồng tình với các thành viên nội các mới do ông Biden lựa chọn. 

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn những năm trước thường không nhận được sự chú ý nhưng năm nay tình thế hoàn toàn khác khi cuộc bỏ phiếu trở thành tâm điểm chú ý vì ông Trump từ chối nhượng bộ. Ông Trump và một số phụ tá đề xuất rằng đại cử tri nên bỏ qua kết quả bầu cử phổ thông (ông Biden thắng thế) để bầu cho ông Trump. 

Hơn 150 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Biden và ông Trump đều lập kỷ lục phiếu bầu phổ thông nhưng ông Biden vượt trội hơn khi giành hơn 80 triệu phiếu, còn ông Trump được hơn 74 triệu phiếu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump chỉ chịu thua phút chót: Kịch bản nào có thể xảy ra?

"Màn trình diễn" của ông Trump có thể sắp kết thúc nhưng điều đó chỉ đến vào ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Financial Times ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN