Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan, Mỹ nói gì?

Sau khi tàu sân bay Sơn Đông di chuyển qua eo biển Đài Loan, Mỹ đã gửi lời cảnh báo tới Trung Quốc và đề nghị chính quyền Bắc Kinh đối thoại với Đài Loan.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Sơn Đông. (Ảnh: AP)

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Sơn Đông. (Ảnh: AP)

Tuyên bố từ Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay, vào ngày 26/12, tàu sân bay nội địa Sơn Đông đã lần đầu tiên di chuyển qua eo biển Đài Loan sau khi chính thức gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc vào ngày 17/12. Động thái của Trung Quốc được xem là nhằm phô trương sức mạnh quân sự ngay trước thời điểm Đài Loan tổ chức bầu cử vào ngày 11/1 tới. 

“Những mối đe dọa quân sự như trên sẽ chỉ khiến Đài Loan quyết tâm phòng vệ và duy trì nền hòa bình, ổn định của khu vực”, quan chức Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, ông Joseph Wu nói.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), không chỉ vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức thuộc chính quyền Đài Loan, việc Trung Quốc điều tàu sân bay Sơn Đông qua eo biển Đài Loan đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc “tránh những hành động bắt nạt gây hại tới hệ thống an ninh, kinh tế và xã hội của người dân Đài Loan”.

“Mỹ quan tâm sâu sắc và lâu dài tới nền hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi hối thúc chính quyền Bắc Kinh và Đài Bắc tiến hành các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những bất đồng ở hai bên eo biển Đài Loan”, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào đại lục. Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh nhấn, Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”. Ngoài ra, kể từ năm ngoái và năm nay, quân đội Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện gần đảo Đài Loan cũng như tổ chức các cuộc tập trận “bao vây” quy mô lớn và huấn luyện dàn oanh tạc cơ.

Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lên tiếng cáo buộc Mỹ can thiệp vào vấn đề Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng. Theo ông Tập, “những tuyên bố của Mỹ bị xem là can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới lợi ích của Trung Quốc và không phù hợp với đường lối xây dựng quan hệ hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ - Trung”.

Hồi tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng đã có tuyên bố nhắn gửi tới lực lượng hải quân Mỹ và Nhật Bản liên quan tới việc trước khi chính thức gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc và được đặt tên là Sơn Đông, tàu sân bay được gọi với cái tên Type 001A đã di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 17/11 để thực hiện “hoạt động thử nghiệm khoa học và huấn luyện thường kỳ” trước khi tiến vào Biển Đông. 

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các chiến hạm Trung Quốc tiến hành tập trận thường kỳ ở cửa ngõ quốc gia, do đó không có gì phải làm lớn chuyện. Chúng tôi yêu cầu các bên dừng ngay hành động can thiệp vào hoạt động quân sự bình thường này của Trung Quốc”, ông Cảnh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan, TQ muốn ”chỉ thẳng mặt” cảnh cáo

Giới chuyên gia nhận định, Trung Quốc muốn "chỉ thẳng mặt" cảnh cáo Đài Loan khi điều động tàu sân bay nội địa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN