Cựu đô đốc Mỹ: Tàu sân bay TQ đến gần là cơ hội cho Đài Loan

Sự xuất hiện của tàu sân bay Trung Quốc ở xung quanh Đài Loan là cơ hội để hòn đảo này diễn tập mô phỏng tấn công, cựu giám đốc tình báo Mỹ nói.

Cựu đô đốc Mỹ: Tàu sân bay TQ đến gần là cơ hội cho Đài Loan - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Theo Sputnik, đô đốc hải quân Mỹ về hưu Dennis Blair đã đưa ra nhận định trên trong bài viết cho Quỹ Hòa bình Sasakawa vào ngày 22.8.

Ông Blair cũng từng là giám đốc tình báo Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Blair giữ chức vụ này từ tháng 1.2009 đến khi từ chức vào tháng 5.2010 vì những rắc rối liên quan đến Nhà Trắng.

Cựu quan chức Mỹ nhắc đến chuyện tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc di chuyển vòng quanh Đài Loan hồi tháng 3 năm nay và mùa thu năm ngoái, quan chức Đài Loan khi đó cho biết.

Trên thực tế, các chuyến bay và tuần tra trên biển của Trung Quốc gần Đài Loan và Nhật Bản không hề vi phạm quy định trong thời bình. Một khi nhận thấy mối đe dọa, máy bay, tàu chiến Đài Loan và Nhật Bản thường xua đuổi tàu và máy bay Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế hoặc vùng Nhận dạng phòng không.

Theo ông Blair, Trung Quốc có thể lợi dụng điều này để theo dõi phản ứng và cách Nhật Bản, Đài Loan huy động máy bay, tàu chiến, từ đó giúp tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

Do đó, nếu tàu sân bay Trung Quốc quay trở lại eo biển Đài Loan, ông Blair cho rằng, lực lượng phòng vệ Đài Loan nên tận dụng cơ hội để mô phỏng tấn công nhằm vào tàu sân bay Liêu Ninh, “để cho Trung Quốc thấy các tàu sân bay của nước này dễ bị tổn thương như thế nào”.

Căng thẳng Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp tục leo thang, sau khi quan chức Mỹ xác nhận việc điều lính thủy đánh bộ đến hòn đảo này.

Bắc Kinh kiên quyết phản đối và cảnh báo sự xuất hiện của lính Mỹ ở Đài Loan là sự “xâm lược nhằm vào Trung Quốc”.

Trung Quốc mới đây cũng “giận tím mặt” khi chứng kiến Mỹ tiếp đón nồng hậu lãnh đạo Đài Loan, khi bà Thái Anh Văn quá cảnh để tới Nam Mỹ.

Vì sao TQ chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan?

Đài Loan cho rằng Trung Quốc đại lục có thể thu hồi hòn đảo bất cứ lúc nào khi Mỹ ngừng hỗ trợ, nhưng thực tế có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN