Tàu chiến Mỹ tiến sát tàu Malaysia bị Trung Quốc quấy nhiễu ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ hôm 12.5 đã thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải và tiến sát tàu tàu khoan West Capella, thể hiện cam kết của Washington với khu vực.

Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords hôm 12.5 tiến sát tàu thăm dò West Capella.

Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords hôm 12.5 tiến sát tàu thăm dò West Capella.

Theo nội dung công bố trên trang web chính thức của hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, tàu tác chiến ven bờ  USS Gabrielle Giffords (LCS 10) đã thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải ở phía nam Biển Đông vào ngày 12.5.

Hải quân Mỹ đăng các hình ảnh tàu USS Gabrielle Giffords hoạt động gần tàu khoan West Capella, do công ty dầu khí nhà nước Malaysia Petronas vận hành.

Tàu khảo sát West Capella trở thành tâm điểm chú ý ở Biển Đông hồi tháng trước khi liên tiếp bị tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 cùng một số tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc, quấy nhiễu.

Phó đô đốc Bill Merz, tư lệnh Hạm đội 7, khẳng định hải quân Mỹ sẽ hoạt động tại mọi khu vực trên Biển Đông mà luật pháp quốc tế cho phép. "Chiến dịch hiện diện của tàu USS Gabrielle Giffords tái khẳng định quyền tự do đi lại. Nước Mỹ cũng ủng hộ các đồng minh và đối tác theo đuổi lợi ích kinh tế hợp pháp", phó đô đốc Merz nói.

Tàu West Capella bị các tàu Trung Quốc theo sát, quấy nhiễu trong suốt thời gian thăm dò ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Tàu West Capella bị các tàu Trung Quốc theo sát, quấy nhiễu trong suốt thời gian thăm dò ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Chuẩn đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Nhóm tác chiến viễn chinh số 7, đánh giá năng lực hoạt động đa năng và linh hoạt của các tàu tác chiến ven bờ rất có giá tri ở khu vực Đông Nam Á.

“Hoạt động của tàu USS Gabrielle Giffords gần tàu khảo sát West Capella thể hiện năng lực sâu rộng của hải quân Mỹ trong khu vực”, ông Kacher nói. “Sự hiện diện tích cực và thường xuyên của hải quân Mỹ trong khu vực là tín hiệu không thể tốt hơn đối với tự do và cởi mở ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương".

Hôm 12.5, truyền thông Malaysia đưa tin, tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8  của Trung Quốc vẫn còn hiện diện trong khu vực, cách đảo Borneo của Malaysia khoảng 371km, theo dữ liệu hàng hải của Marine Traffic.

Tàu khảo sát West Capella rời khỏi khu vực thăm dò vào ngày 12.5. Trong suốt thời gian thăm dò địa chất, West Capella bị các tàu Trung Quốc quấy nhiễu, theo sát, theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI).

Trong khi đó, Bắc Kinh luôn phủ nhận các cáo buộc, nói rằng tàu tàu Địa chất Hải dương 8 đang tiến hành "hoạt động thông thường".

Cuối tháng trước, các tàu khu trục, tàu tuần dương mang tên lửa hành trình của Mỹ liên tiếp thực hiện các sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải, thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh các tàu chiến Mỹ thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Hải quân Mỹ liên tiếp điều tàu chiến thực hiện các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở biển Đông nhằm thách thức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN