Taliban tuyên bố không hợp tác với Mỹ để tiêu diệt IS

Phái đoàn cấp cao Mỹ đã gặp gỡ các quan chức Taliban vào cuối tuần này tại Doha (thủ đô của Qatar) để thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, đại diện Taliban được cho là đã loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ để ngăn chặn các nhóm cực đoan ở Afghanistan.

Lá cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: Reuters

Lá cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của Taliban Shaheen ngày 9/10 cho biết phong trào này sẽ không hợp tác với Mỹ trong việc ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - tổ chức khủng bố đang trỗi dậy ở Afghanistan.

“Chúng tôi có thể đối phó với IS một cách độc lập”, ông Shaheen nói.

IS đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công khủng bố gần đây ở Afghanistan, bao gồm vụ đánh bom liều chết ngày 8/10 ở thành phố Kunduz khiến 46 người Hồi giáo dòng Shiite thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Kể từ khi nổi lên ở miền Đông Afghanistan vào năm 2014, IS - gồm các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni - đã nhiều lần đe doạ cộng đồng người Shiite thiểu số. Đây cũng là nhóm khủng bố gây ra mối đe doạ lớn nhất cho Washington vì có khả năng tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Cuộc gặp tại Doha ngày 9 và 10/10 là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban tiếp quản đất nước. Trong cuộc gặp, phía Taliban đã yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong toả đối với khối tài sản dự trữ của Afghanistan ở Mỹ, theo hãng tin Al-Jazeera. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Washington xác nhận.

Theo nguồn tin của Reuters, phái đoàn Washington muốn thúc ép Taliban tiếp tục đảm bảo việc sơ tán an toàn của những người muốn rời khỏi Afghanistan, cũng như thả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt cóc.

Phía Mỹ cũng yêu cầu Taliban cam kết không để Afghanistan một lần nữa trở thành “hang ổ” của al-Qaeda hoặc các nhóm khủng bố cực đoan khác.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Cuộc gặp lần này không phải để công nhận chính phủ lâm thời do Taliban lập ra, hay trao cho họ bất cứ quyền hợp pháp nào.” Taliban hứa sẽ thay đổi so với thời kỳ nhóm này lãnh đạo Afghanistan từ năm 1996 đến 2001. Tuy nhiên, Mỹ đã nhiều lần khẳng định sẽ đánh giá Taliban thông qua hành động thực tế thay vì lời nói suông.

Nguồn: [Link nguồn]

IS đánh bom đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thách thức Taliban

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng vùng Khorasan (ISIS-K) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - AP ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN