Sai lầm chết người của Taliban

Phần tử khủng bố ISIS-K trực tiếp kích nổ bom tự sát ở lối ra vào sân bay Kabul khiến 183 người chết từng được Taliban trả tự do ít ngày trước đó.

Kể đánh bom tự sát của khủng bố ISIS-K từng bị giam giữ tại căn cứ Bagram.

Kể đánh bom tự sát của khủng bố ISIS-K từng bị giam giữ tại căn cứ Bagram.

Trong những ngày cuối cùng quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, một vụ đánh bom tự sát xảy ra ở sân bay Kabul khiến 183 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ.

Kẻ trực tiếp gây ra vụ đánh bom tự sát được xác định từng bị giam giữ tại căn cứ quân sự Bagram. 11 ngày trước khi vụ đánh bom xảy ra, Taliban đã mắc sai lầm chết người khi trả tự do cho phần tử khủng bố này, Hạ nghị sĩ Mỹ Kevin Calvert và hai quan chức tiết lộ trên CNN.

Calvert nói ông nhận được thông tin từ một quan chức an ninh quốc gia. Hai quan chức Mỹ xác nhận danh tính kẻ đánh bom tự sát là Abdul Rehman Al-Loghri. 

Ngay sau vụ đánh bom vào cuối tháng 8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Khorasan (ISIS-K) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Bagram là căn cứ quân sự lớn nhất ở Afghanistan. Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ này vào đầu tháng 7. Căn cứ sau đó rơi vào tay Taliban.

Trong cuộc họp báo ngày 6.10, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói bà “không bình luận về trường hợp cụ thể như trên”, khi được hỏi rằng liệu vụ đánh bom sẽ không xảy ra nếu “Mỹ vẫn kiểm soát căn cứ Bagram”.

Vụ đánh bom khiến 183 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ.

Vụ đánh bom khiến 183 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ.

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi căn cứ Bagram mang ý nghĩa chiến lược, bà Psaki nói. Căn cứ này ở cách thủ đô Kabul khoảng 40km và Mỹ không muốn phải phân tán lực lượng trong chiến dịch sơ tán.

Trong chiến dịch thần tốc giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã thả hàng trăm phần tử khủng bố ISIS-K, không ít kẻ trong số này bị giam ở căn cứ Bagram.

ISIS-K là một nhánh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, Kevin McCarthy từng chỉ trích Tổng thống Joe Biden trao hàng tỉ USD vũ khí cho Taliban, giúp Taliban sở hữu nhiều trực thăng Blackhawk hơn đồng minh Úc, trong khi làm ngơ để Taliban thả hàng loạt phần tử khủng bố.

Ở thời điểm quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram, vẫn còn 5.000 tù nhân bị giam tại một khu vực trong căn cứ. Chính quyền cũ ở Afghanistan từng nói rằng, đa phần trong số này là khủng bố.

Việc Al-Loghri mới được trả tự do đã ngay lập tức tham gia đánh bom tự sát, cho thấy nguy cơ về khủng bố trỗi dậy ở Afghanistan lớn hơn nhiều so với các dự đoán trước đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban gây sốc với cảnh dùng cần cẩu treo thi thể 3 người

Taliban ngày 5.10 đã dùng cần cẩu treo thi thể 3 người bị cho là phạm tội, với mục đích răn đe trước công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN