22 ngày cuối cùng Mỹ không kích cản bước Taliban, tình hình Afghanistan càng tồi tệ

Không nhiều người nghĩ rằng Taliban liên tiếp giành được chiến thắng trên chiến trường ở Afghanistan nhanh đến vậy. Chỉ trong 5 ngày, hàng loạt các thủ phủ lần lượt rơi vào tay lực lượng này.

Taliban kiểm soát chốt chặn ra vào thành phố Kunduz hôm 9.8.

Taliban kiểm soát chốt chặn ra vào thành phố Kunduz hôm 9.8.

Theo CNN, ít nhất 5 thủ phủ đã rơi vào tay Taliban, bao gồm thành phố lớn như Kunduz. Mỹ và đồng minh Afghanistan không thể ngờ rằng lãnh thổ rơi vào tay Taliban nhanh đến vậy.

Trong nhiều ngày qua, Mỹ đã phải huy động đến oanh tạc cơ chiến lược B-52, cất cánh từ căn cứ quân sự ở Qatar, giáng đòn không kích cản bước Taliban. Ở trên mặt đất, quân đội Afghanistan tung vào chiến trường các lực lượng biệt kích tinh nhuệ.

Nhưng số lượng lính biệt kích chỉ có hạn, một khi các đơn vị này hứng chịu tổn thất, rất khó để quân đội Afghanistan có thể tìm lực lượng thay thế.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tái khẳng định quan điểm rằng Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ không kích trong 22 ngày còn lại của tháng 8. Một khi toàn bộ quân đội Mỹ rời Afghanistan, các đợt không kích dữ dội sẽ chấm dứt, do Mỹ ngừng tham chiến ở Afghanistan.

Lực lượng an ninh Afghanistan đọ súng với Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan đọ súng với Taliban.

Các nhà ngoại giao Mỹ vẫn hi vọng vào một tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Hôm 8.8, Taliban đã thẳng thừng bác bỏ bất kì đề xuất ngừng bắn nào.

Theo CNN, tình hình đang ngày càng tồi tệ ở Afghanistan. Với những bước tiến mới nhất trên chiến trường, Taliban đang tạo sức ép cô lập thủ đô Kabul.

Thành phố có 6 triệu người sinh sống, nơi hàng tỉ USD Mỹ đầu tư vào Afghanistan, tạm thời vẫn an toàn. Nhưng trong tuần qua, các tay súng Taliban đã xâm nhập vào Kabul, ám sát nhiều quan chức chính phủ. Hôm 3.8, các tay súng trung thành với Taliban đã gây ra loạt vụ nổ ở thủ đô Kabul, xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Bismilla Khan Mohammadi. Ông Mohammadi và gia đình sau đó được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo CNN, chính sự bối rối và không nhất quán của Mỹ và phương Tây trong vấn đề Afghanistan, đã tạo cơ hội để Taliban trỗi dậy như ngày hôm nay.

CNN đặt câu hỏi rằng liệu từ nay cho đến tháng tới, phương Tây có thay đổi chiến lược ở Afghanistan trước khi quá muộn hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Afghanistan: Taliban càn quét thần tốc, chiếm 5 thủ phủ trong 3 ngày

Các tay súng Taliban đã chiếm thêm thủ phủ Sar-e Pul thuộc tỉnh cùng tên và phần lớn thành phố lớn thứ 5 Kunduz trong bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN