Taliban ở Pakistan phát lệnh tấn công khắp nước này

Nhóm vũ trang Hồi giáo Taliban tại Pakistan tuyên bố hủy bỏ lệnh ngừng bắn với chính phủ Pakistan và ra lệnh cho các tay súng tấn công khắp nơi.

Một số tay súng thuộc nhóm Taliban Pakistan (ảnh: Aljazeera)

Một số tay súng thuộc nhóm Taliban Pakistan (ảnh: Aljazeera)

“Những chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng thánh chiến đang xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau. Mệnh lệnh cho các chiến binh là tấn công ở mọi nơi có thể trên khắp Pakistan”, nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan, thường được gọi là Taliban Pakistan, tuyên bố hôm 28/11.

Taliban Pakistan hoạt động độc lập với lực lượng Taliban ở Afghanistan nhưng có chung tư tưởng và quan điểm Hồi giáo cực đoan.

Taliban Pakistan tuyên bố, nhóm này đang phải đối mặt với những cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ quân đội Pakistan, đặc biệt là ở quận Lakki Marwat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (phía tây bắc Pakistan). Vì vậy, Taliban Pakistan quyết tâm trả đũa.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo và cố gắng kiên nhẫn để quá trình đàm phán không bị phá hoại. Tuy nhiên, quân đội và các cơ quan tình báo Pakistan không dừng lại và tiếp tục tấn công chúng tôi. Giờ chúng tôi sẽ trả đũa”, Taliban Pakistan tuyên bố.

Tuyên bố của Taliban Pakistan được đưa ra vài giờ sau khi chính phủ Pakistan thông báo, Ngoại trưởng nước này – bà Hina Rabbani Khar – có chuyến công du tới Afghanistan hôm 29/11.

Trong chuyến thăm, bà Khar sẽ có cuộc đàm phán về tình hình an ninh khu vực với lực lượng Taliban ở Afghanistan.

Taliban Pakistan là nhóm vũ trang Hồi giáo bị cấm ở Pakistan. Xuất hiện từ năm 2007, nhóm này từng thực hiện hàng chục vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều dân thường thương vong. Chính phủ Pakistan cáo buộc Taliban Pakistan là nhóm “khủng bố”.

Hồi tháng 6, chính phủ Pakistan và Taliban Pakistan đã đồng ý ngừng bắn để tiến tới đàm phán. Hai bên sau đó liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Taliban Pakistan chủ yếu hoạt động ở khu vực biên giới Pakistan. Tại những nơi nhóm này kiểm soát, người dân phải tuân theo những quy định Hồi giáo cực đoan, theo Aljazeera.

Năm 2010, Taliban Pakistan thiệt hại nặng sau các chiến dịch truy quét của quân đội Pakistan và phải bỏ chạy sang Afghanistan. Sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan (năm 2021), Taliban Pakistan được cổ vũ và trở lại hoạt động ở Pakistan.

Hôm 16/11, Taliban Pakistan nhận trách nhiệm về vụ tấn công một đội cảnh sát ở quận Lakki Marwat, khiến 6 người thiệt mạng. Sau vụ tấn công, Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif – cho biết “khủng bố” là một trong những rắc rối hàng đầu của Pakistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ trả lại 3,5 tỷ USD cho Afghanistan, Taliban không được dùng

Mỹ tuyên bố, nước này sẽ gửi 3,5 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan (DAB) – một phần trong số tài sản ở nước ngoài của Afghanistan bị Washington “đóng băng”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Aljazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN