Taliban lại thay đổi quy định về nữ sinh đại học

Taliban ngày 12.9 tuyên bố phụ nữ ở Afghanistan sẽ chỉ được học đại học tại các lớp học riêng, tách biệt với nam giới và do các giáo viên nữ giảng dạy.

Các nữ sinh sẽ phải học lớp riêng do giáo viên nữ giảng dạy.

Các nữ sinh sẽ phải học lớp riêng do giáo viên nữ giảng dạy.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Giáo dục Taliban, Abdul Baqi Haqqani, công bố một loạt các quy định mới áp dụng đối với phụ nữ theo học đại học, theo Guardian.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Haqqani nói phụ nữ sẽ được phép tiếp tục học đại học, nhưng bắt buộc phải đội khăn trùm đầu. Không rõ phụ nữ cần phải che kín toàn bộ khuôn mặt hay không.

Việc phân biệt giới tính sẽ được áp dụng tại tất cả các trường đại học. Đàn ông và phụ nữ học lớp riêng. “Chúng tôi sẽ không cho phép nam giới và nữ giới học chung. Điều này cần chấm dứt”, Haqqani nói.

Các nữ sinh đại học cũng chỉ được giáo viên nữ dạy. Haqqani nói các môn học đang được giảng dạy tại trường đại học sẽ được xem xét lại.

Các quy định mới có phần cứng rắn hơn, so với việc nam giới và nữ giới được phép học chung, miễn là có một tấm màn che ở giữa.

Taliban khẳng định phụ nữ sẽ được trao nhiều quyền lợi hơn, bao gồm việc đi học và đi làm, nhưng vẫn phải theo “quy chuẩn Hồi giáo”.

Các quy định mới hoàn toàn khác biệt so với thời chính quyền tiền nhiệm ở Afghanistan. Trước đây, các trường đại học trên khắp Afghanistan được phép mở lớp học chung giữa nam và nữ. Một số trường như Đại học Herat và Đại học Ghalib ở thủ đô Kabul khi đó còn có nhiều sinh viên nữ hơn nam giới.

Kể từ khi Taliban nắm quyền vào ngày 15.8, nhiều nữ sinh đại học đã ở nhà, chưa dám đi học trở lại.

“Chúng tôi ngày càng nhận được thêm các báo cáo về việc Taliban cấm phụ nữ ra đường nếu không có nam giới là người thân đi cùng và ngăn cấm phụ nữ đi làm. Họ giới hạn quyền tiếp cận giáo dục của phụ nữ ở một số khu vực”, Deborah Lyons, đại diện đặc biệt Liên Hợp quốc tại Afghanistan, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân Mỹ ”choáng”, hứng thiệt hại khi lần đầu giao tranh trực tiếp với Taliban và al-Qaeda

Chiến dịch Anaconda là lần đầu tiên quân đội Mỹ giao tranh trên thực địa với Taliban và al-Qaeda trong giai đoạn đầu của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN