Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Biden về Afghanistan và Taliban

Tổng thống Mỹ Joe Biden trấn an công chúng rằng chiến dịch sơ tán “khó khăn và đau đớn” ở Afghanistan đang diễn ra thuận lợi, trong khi để ngỏ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt Taliban.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22.8 đã lên tiếng về các diễn biến mới nhất ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22.8 đã lên tiếng về các diễn biến mới nhất ở Afghanistan.

Trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 22.8, ông Biden nói quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 11.000 công dân, đồng minh NATO, công dân Afghanistan làm việc cho Mỹ và một số người tị nạn, khỏi sân bay Kabul tính đến nay, theo RT.

Nói về chiến dịch sơ tán diễn ra trong hỗn loạn khiến nhiều người bỏ mạng ở sân bay Kabul, trong đó nhiều người Afghanistan chết khi cố gắng bám vào máy bay sơ tán, ông Biden mô tả bằng hai từ “khó khăn và đau đớn”.

“Không có cách nào sơ tán được nhiều người mà không có nỗi đau và sự mất mát”, ông Biden nói thêm, bày tỏ lòng tiếc thương với những người đã bỏ mạng ở sân bay.

Ông Biden từ chối bình luận về khả năng quân đội Mỹ có mở thêm các chiến dịch đặc biệt sơ tán công dân không thể tới được sân bay Kabul hay không.

Hôm 22.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên tờ CBS News, rằng công dân Mỹ có vượt qua các chốt kiểm soát để tới sân bay Kabul được hay không còn tùy thuộc vào Taliban. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói về việc một số công dân Mỹ bị Taliban đánh đập.

“Ưu tiên hàng đầu của Mỹ ở Kabul là rút công dân khỏi Afghanistan”, ông Biden nói với các phóng viên. Ông Biden khẳng định Mỹ vẫn sơ tán người Afghanistan làm việc cho Mỹ và người tị nạn dễ bị tổn thương.

Ông Biden cũng nói về chương trình tái định cư cho người Afghanistan di cư sang Mỹ, cho rằng đây là cách “thể hiện những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ”.

Ông Biden xác nhận các nỗ lực ngoại giao trong tương lai của Mỹ với Afghanistan sẽ là ngoại giao với Taliban, khi tổ chức này muốn hợp tác kinh tế và xây dựng quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Tổng thống Mỹ nói vẫn đang chờ Taliban có hành động thực tế thay vì chỉ những lời “tuyên bố suông”. Ông Biden để ngỏ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt Taliban, nhấn mạnh “tùy vào tình hình thực tế”.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ rời Afghanistan và Taliban nắm quyền: TQ nửa mừng, nửa lo

Khi Mỹ dần rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan, hy vọng của Trung Quốc về việc Washington bị giảm ảnh hưởng tại khu vực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN