Sự thật chuyện Trung Quốc đưa 10 vạn “chiến binh vịt” sang Pakistan diệt châu chấu

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Các học giả Trung Quốc bác bỏ khả năng 10 vạn con vịt được đưa sang Pakistan đối phó nạn châu chấu như các kênh truyền thông địa phương đưa tin.

Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ khả năng đưa vịt sang Pakistan đối phó nạn châu chấu.

Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ khả năng đưa vịt sang Pakistan đối phó nạn châu chấu.

Theo Guardian, đây là nhận định của một chuyên gia xử lý khủng hoảng thiên nhiên ở Bắc Kinh.

Thông tin ban đầu được đăng tải trên tờ Ningbo Evening News. Tờ báo này thông báo 10 vạn con vịt được đưa từ tỉnh Chiết Giang đến Pakistan để đối phó với nạn châu chấu tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua ở Pakistan.

Thông tin này nhanh chóng thu hút hơn 520 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và có hàng ngàn lượt bình luận

Những “chiến binh vịt” hiện đã trực tiếp tham gia diệt châu chấu ở phía tây bắc khu tự trị Tân Cương. Phương pháp này thực tế đã có từ nhiều năm trước và cho hiệu quả rõ rệt.

Zhang Long, giáo sư ở Bắc Kinh, nói với phóng viên rằng đàn vịt Trung Quốc sẽ không phù hợp với khí hậu Pakistan. “Đàn vịt sống dựa vào nước, nhưng Pakistan lại là khu vực sa mạc, nhiệt độ rất cao”, Zhang nói.

Zhang là một trong số các chuyên gia Trung Quốc được điều đến khu vực Nam Á để hỗ trợ chống nạn châu chấu. Zhang cho rằng phương pháp phù hợp nhất hiện tại là dùng thuốc trừ sâu hóa học hoặc sinh học.

Nạn châu chấu bắt nguồn từ châu Phi, đang lan rộng tới Trung Đông, Nam Á. Châu chấu có thể bay xa tới 150km trong ngày nhờ vào gió, ăn một lượng lớn thực vật tương đương với trọng lượng cơ thể.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, 10 vạn con vịt ăn được 20 triệu châu chấu mỗi ngày, trong khi 1km2 châu chấu có tới 80 triệu con. Đàn châu chấu lần này ước tính có tới 400 tỉ con, bao phủ một khu vực rộng hàng trăm km2.

“Số lượng vịt như vậy là không đủ và chúng cũng không thể tạo ra được sự thay đổi rõ rệt”, chuyên gia Keith Cressman của FAO nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đàn châu chấu 400 tỉ con đe dọa TQ: ”Chiến binh vịt” đối phó như thế nào?

Mỗi “chiến binh vịt” có thể ăn một lượng lớn châu chấu, kiểm soát loài côn trùng này trong phạm vi 4 mét vuông, một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN