Su-30 TQ tiến vào vùng nhận dạng phòng không, chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích

Ngày 9.6, không quân Đài Loan cho biết, một số chiến đấu cơ Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Chiến đấu cơ phản lực Su-30 (ảnh: Reuters)

Chiến đấu cơ phản lực Su-30 (ảnh: Reuters)

Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, các máy bay Su-30 – một trong những loại chiến đấu cơ phản lực tiên tiến nhất của Trung Quốc – đã xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

“Chiến đấu cơ Đài Loan đã phát đi cảnh báo và xua đuổi những máy bay xâm nhập”, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

Đài Loan cáo buộc trong những tháng gần đây, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang lây lan, Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự gây bất ổn trong khu vực.

Phía Trung Quốc cho hay, các máy bay Su-30 chỉ đang diễn tập thông thường.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất.

Hồi tháng 5, một tướng lĩnh cấp cao Trung Quốc đại lục cảnh báo, Bắc Kinh sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu không còn biện pháp nào khác.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử và tuyên bố không chấp nhận chính sách “Một quốc gia hai chế độ”.

Hải quân Mỹ cũng tăng cường các hoạt động gần Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung.

Mặc dù giữa Mỹ và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức nhưng Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo.

Hôm 5.6, tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan – vùng biển hẹp ngăn cách hòn đảo với đại lục. Chiến đấu cơ Mỹ cũng nhiều lần hoạt động gần Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đài Loan: Quan chức nhảy lầu tự sát sau khi thị trưởng thân TQ mất chức

Chủ tịch Hội đồng thành phố Cao Hùng – Hứa Côn Nguyên – đã nhảy lầu tự tử sau khi Thị trưởng Hàn Quốc Du mất chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN