Đài Loan: Quan chức nhảy lầu tự sát sau khi thị trưởng thân TQ mất chức

Chủ tịch Hội đồng thành phố Cao Hùng – Hứa Côn Nguyên – đã nhảy lầu tự tử sau khi Thị trưởng Hàn Quốc Du mất chức vì bị người dân Đài Loan bỏ phiếu đòi bãi nhiệm.

Ông Hứa Côn Nguyên (bên trái) – quan chức Đài Loan vừa tự tử sau thất bại của Thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du (ảnh: Taiwan News)

Ông Hứa Côn Nguyên (bên trái) – quan chức Đài Loan vừa tự tử sau thất bại của Thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du (ảnh: Taiwan News)

Truyền thông Đài Loan dẫn lời cảnh sát Cao Hùng cho biết, Hứa Côn Nguyên, 63 tuổi đã nhảy xuống từ tầng 17 căn hộ của ông chỉ vài giờ sau khi thị trưởng Hàn Quốc Du bị mất chức.

Sự việc xảy ra vào 8 giờ 45 tối ngày 6.6, theo giờ địa phương. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về cái chết của ông Hứa.

Trước đó, ông Hàn Quốc Du đã thừa nhận thất bại và xin lỗi những người ủng hộ sau khi bị hơn 930.000 cử tri Cao Hùng bỏ phiếu bãi nhiệm.

Ông Hàn là quan chức Đài Loan đầu tiên bị mất chức theo hình thức này. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Hứa Côn Nguyên có đăng đoạn video dài 2 phút bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho thị trưởng Cao Hùng.

Cảnh sát cho biết, vợ của ông Hứa cũng bị bất ngờ trước hành động của chồng. Khi ông này nhảy lầu, bà vợ vẫn ở trong nhà và không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi hay tin ông Hứa qua đời, ông Hàn đã đến tận nhà và chia buồn với tang quyến.

“Tôi vô cùng đau buồn và không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này”, ông Hàn đăng trên Facebook sau cái chết của ông Hứa.

Ông Hàn bị các cử tri cho rằng “không phù hợp” với chức danh thị trưởng Cao Hùng.

Sau thất bại của ông Hàn, Chủ tịch Quốc Dân đảng – Giang Khải Thần – cũng bày tỏ sự thất vọng song kêu gọi những người ủng hộ hãy bình tĩnh.

Ông Giang Khải Thần hứa hẹn sẽ có sự cải tổ toàn diện Quốc Dân đảng, bao gồm cả việc xem lại tư tưởng gần gũi Bắc Kinh.

Quốc Dân đảng cho biết, họ rất “bàng hoàng” trước cái chết của ông Hứa đồng thời kêu gọi người dân không nên đồn đoán về sự việc trước khi cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra.

Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh – Đài Loan tiếp tục căng thẳng sau khi bà Thái Văn Anh đắc cử với tỷ lệ ủng hộ kỷ lục (61%).

Bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan không chấp nhận không chấp nhận chính sách “Một quốc gia hai chế độ” của Trung Quốc và muốn đàm phán với Bắc Kinh một cách ngang hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đài Loan: Thị trưởng thân Trung Quốc bị mất chức theo cách chưa có tiền lệ

Ngày 6.6, ông Hàn Quốc Du, chính trị gia có tư tưởng thân Bắc Kinh – người từng là đối thủ với lãnh đạo Đài Loan Thái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN