Số ca tử vong vì Covid-19 tăng vọt, lãnh đạo Đài Loan xin lỗi

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gửi lời xin lỗi về đợt bùng phát dịch Covid-19 ở hòn đảo khiến số ca nhiễm và tử vong tăng vọt.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xuất hiện trong video đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 12.6

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xuất hiện trong video đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 12.6

Hôm 12.6, Đài Loan ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19 mới và 26 ca tử vong, thấp hơn một chút so với mức 287 ca nhiễm và 28 ca tử vong của ngày hôm trước, theo SCMP.

Cùng ngày, bà Thái đăng video ngắn trên mạng xã hội Twitter, gửi lời xin lỗi đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19.

“Với tư cách là người đứng đầu, tôi muốn gửi lời chia buồn và lời xin lỗi sâu sắc nhất”, bà Thái nói. 

Bà Thái lên tiếng trong bối cảnh Đài Loan chạm mốc một tháng kể từ khi đợt dịch mới bùng phát trên hòn đảo. Kể từ ngày 10.5, số ca nhiễm Covid-19 tăng từ một lên tới 3 con số trong thời gian ngắn.

Hầu hết trong tổng số 411 ca tử vong vì Covid-19 ở Đài Loan được ghi nhận trong đợt bùng phát mới nhất này. Đầu tháng 5, số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày ở Đài Loan luôn không quá 10 ca nhiễm.

Chiến lược tiêm chủng chậm trễ và phương pháp chống dịch chưa toàn diện, trong khi xuất hiện các biến chủng mới, là thách thức lớn nhất kể từ khi bà Thái tái đắc cử vào tháng 1.2020.

Bà Thái khẳng định Đài Loan sẽ làm tất cả những gì có thể để loại bỏ tình trạng lây nhiễm cộng đồng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Đài Loan từng được coi là hình mẫu chống dịch Covid-19, khi hòn đảo này có hệ thống xét nghiệm, truy vết nhanh chóng mà không cần áp đặt lệnh phong tỏa.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc 'mời' dân Đài Loan sang đại lục tiêm vaccine COVID-19

Phía Trung Quốc quảng bá rằng vaccine ngừa COVID-19 của nước này "an toàn và hiệu quả cao", đồng thời "mời"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN