“Nga có thể giúp Bắc Kinh nếu Mỹ nhảy vào xung đột Trung Quốc-Đài Loan”

Sự kiện: An ninh thế giới

Sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể biến thành Chiến tranh thế giới lần III, có thể Nga sẽ nhúng tay.

Một cuộc chiến giữa hai bờ dễ dẫn đến việc Hoa Kỳ can thiệp bằng vũ lực để giúp Đài Bắc - ảnh minh họa.

Một cuộc chiến giữa hai bờ dễ dẫn đến việc Hoa Kỳ can thiệp bằng vũ lực để giúp Đài Bắc - ảnh minh họa.

Theo tờ Arguments of the Week (Аргументы недели) tại Nga, Mỹ nên cẩn thận hơn với Đài Loan bởi các vấn đề liên quan đến hòn đảo này có thể gây khó chịu cho Trung Quốc, nó có thể gây ra xung đột toàn cầu.

Những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm vũ trang cho Đài Loan là điều dễ hiểu. Vì vậy, người Mỹ đang cố gắng giành được chỗ đứng trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tự coi đây như một “vùng nội thủy của mình”.

Các chính sách hiếu chiến của Washington có thể đang che dấu điều gì đó không khả quan, bởi vì "thời gian đang chống lại Hoa Kỳ." – trang báo Nga bình luận.

Thế chiến III có thể bắt đầu từ xung đột Trung Quốc đại lục và Đài Loan?

Thế chiến III có thể bắt đầu từ xung đột Trung Quốc đại lục và Đài Loan?

Cho đến nay, tàu sân bay vẫn là con át chủ bài cuối cùng của Hải quân Hoa Kỳ, ấn phẩm Arguments of the Week cho biết.

Xét về số lượng tàu chiến hiện đại, hạm đội Trung Quốc từ lâu đã vượt qua hạm đội của Mỹ. Hơn nữa, Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng năng lượng hạt nhân của mình.

Theo một số nguồn tin, khoảng một nghìn đầu đạn đang được giao nhiệm vụ tác chiến tại CHND Trung Hoa.

Trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc, để so sánh, có 1.357 đầu đạn hạt nhân, cũng như 800 bệ phóng ở các trạng thái được triển khai và không được triển khai.

Báo Arguments of the Week cho rằng Nga có thể hỗ trợ Trung Quốc nếu Bắc Kinh chiến tranh với Washington - ảnh minh họa tàu ngầm hạt nhân của Nga phóng tên lửa - FAN.

Báo Arguments of the Week cho rằng Nga có thể hỗ trợ Trung Quốc nếu Bắc Kinh chiến tranh với Washington - ảnh minh họa tàu ngầm hạt nhân của Nga phóng tên lửa - FAN.

Nhưng, Mỹ cũng nên cảnh giác với yếu tố Nga, tác giả bài báo của tờ Arguments of the Week cảnh báo.

Washington vẫn phải hành động trên hai mặt trận. Nếu người Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột với Trung Quốc về Đài Loan, Nga có thể sẽ hỗ trợ Trung Quốc.

Do đó, các hành động khiêu khích quân sự của Hoa Kỳ có thể biến thành một cuộc Chiến tranh thế giới thứ III.

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản xung đột Trung Quốc - Đài Loan ngày càng hiện rõ

Phe chủ chiến tại Bắc Kinh được cho là ngày càng chiếm ưu thế, trong khi ông Tập Cận Bình đang hạ quyết tâm thu hồi Đài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Nguyên ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN