Số ca tử vong vì Covid-19 giảm mạnh, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2 chống dịch

Italia trải qua ngày 5.4 có số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong hơn 2 tuần qua, trong bối cảnh giới chức nước này chuẩn bị giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch.

Theo Reuters, tổng số ca tử vong ở Italia lên tới 15.887, tương đương một phần tư trên toàn cầu, nhưng mức tăng 525 trong ngày 5.4 là con số thấp nhất hàng ngày mà Italia ghi nhận kể từ ngày 19.3

Số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực ở Italia cũng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Tổng cộng Italia ghi nhận 128.948 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 4.316 ca nhiễm mới và là mức tăng thấp nhất trong 5 ngày qua.

Silvio Brusaferro, người đứng đầu Istituto Superiore di Sanità - viện sức khỏe hàng đầu của Italia, cho biết tình hình lây nhiễm ở Italia đã đạt “đỉnh” và bắt đầu giảm. Ông Brusaferro nói đã đến lúc nghĩ về giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch.

Binh sĩ Italia canh gác tại quảng trường Saint Mark ở Venice.

Binh sĩ Italia canh gác tại quảng trường Saint Mark ở Venice.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, Angelo Borelli nói trong cuộc họp báo hàng ngày: “Đừng chủ quan, hãy ở nhà”.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng y tế, chính phủ Italia cũng đối mặt với khó khăn khác là nền kinh tế chững lại vì hoạt động trên toàn quốc đóng băng. Đây là cơ sở để giới chức Italia muốn khởi động giai đoạn 2 chống dịch.

“Những tháng tới vẫn còn rất khó khăn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo ra điều kiện để người dân sống chung với virus, cho đến khi có vaccine”, Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza nói.

Tuy vậy, ông Speranza khẳng định chính phủ chưa ấn định ngày dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc. Lệnh phong tỏa hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 13.4.

Giai đoạn 2 chống dịch sẽ là thời điểm chính phủ Italia nới lỏng phong tỏa nhưng chưa hoàn toàn khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân.

Người dân có thể được đi làm trở lại nhưng các quy định giãn cách xã hội vẫn có hiệu lực, ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và các hệ thống y tế địa phương cần điều trị các ca nhiễm Covid-19 nhanh và hiệu quả hơn.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ ghi nhận 1.344 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày, cao nhất từ trước đến nay

Nước Mỹ trải qua ngày có số ca tử vong vì Covid-19 lớn nhất với 1.344 người chết hôm 4.4, trong khi chưa chạm đến “đỉnh”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN