100 năm trước, đeo khẩu trang từng được coi là bắt buộc ở Mỹ như thế nào?

Khi dịch Covid-19 lây lan ở châu Á, người dân trên khắp khu vực đều đeo khẩu trang. Nhiều quốc gia coi việc đeo khẩu trang là điều bắt buộc khi ra khỏi nhà.

Theo CNN, ở phương Tây, việc đeo khẩu trang được tranh cãi rất nhiều. Gần đây, Mỹ mới chính thức khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Trong đại dịch cúm năm 1918 -1920, một phần ba dân số thế giới, tương đương 500 triệu người khi đó bị lây nhiễm. Kết quả là có tới 50 triệu người tử vong.

Điểm khác biệt trong đại dịch năm đó là Mỹ đi đầu trong việc đeo khẩu trang. Tháng 10.1918, San Franciso trải qua làn sóng lây nhiễm cúm thứ hai, khiến chính quyền thành phố ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc.

Một cảnh sát Mỹ đeo khẩu trang trong giai đoạn bùng phát cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Một cảnh sát Mỹ đeo khẩu trang trong giai đoạn bùng phát cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Giới chức Y tế thành phố đã cho chạy những dòng khuyến cáo để nâng cao ý thức của người dân. “Đeo khẩu trang và bảo toàn tính mạng! Khẩu trang giúp 99% ngăn ngừa cúm”.

Tất cả những người ra khỏi nhà không có khẩu trang có thể bị phạt, thậm chí bỏ tù. Những lời khuyên được lan truyền rộng rãi, đến cả các thành phố khác ở bang California như Santa Cruz, Los Angeles và cuối cùng là nhiều bang ở Mỹ cũng áp dụng.

Dĩ nhiên, San Francisco luôn đi đầu trong việc phổ biến sự cần thiết của việc đeo khẩu trang đối với người dân. Ngày 25.10.1918, tờ San Francisco Chronicle đăng hình ảnh trên trang nhất, cho thấy thẩm phán và các chính trị gia hàng đầu đeo khẩu trang. Tất cả các đoàn tàu đến nhà ga ở San Francisco đều gặp những nhóm hoạt động khuyến khích đeo khẩu trang.

Một nhà kho được cải tạo làm nơi cách ly người bệnh.

Một nhà kho được cải tạo làm nơi cách ly người bệnh.

Ở bên kia Đại Tây Dương, Pháp khuyến cáo người dân Paris đeo khẩu trang từ tháng 11.1918 và sau đó là Anh.

Đầu tháng 12.1918, tờ Times ở London dẫn lời các bác sĩ ở Mỹ, rằng cúm lây nhiễm do “tiếp xúc và có thể phòng ngừa được”.

Tờ Times nhấn mạnh một bệnh viện ở London đã yêu cầu toàn bộ bệnh nhân và nhân viên y tế đeo khẩu trang. Tờ báo còn viện dẫn sự thành công của việc đeo khẩu trang trên một con tàu biển có hành trình qua lại giữa Mỹ và Anh.

Đeo khẩu trang từng được coi là điều bắt buộc ở Mỹ.

Đeo khẩu trang từng được coi là điều bắt buộc ở Mỹ.

Thuyền trưởng khi trở về Mỹ đã yêu cầu toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đeo khẩu trang. Kết quả là không có ai bị nhiễm cúm dù con tàu cập cảng ở khác khu vực có mức độ lây nhiễm cao như Manhattan, New York và Southampton, Anh.

Ở Nhật, việc ban hành khuyến cáo đeo khẩu trang cũng được áp dụng ngay trong năm 1918.

Chính quyền Nhật cho rằng đeo khẩu trang là một cử chỉ lịch sự trong việc bảo vệ người khác khỏi virus và đã có hiệu quả trong các đợt bùng phát dịch bệnh tại địa phương trước đây.

Bảng thông báo yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở san Francisco.

Bảng thông báo yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở san Francisco.

Đeo khẩu trang rộng rãi dường như đã tác động đến mức độ lây nhiễm cúm ở Mỹ. Đến cuối tháng 12, các thành phố và tiểu bang ở Mỹ cảm thấy đủ yên tâm để bỏ quy định đeo khẩu trang, vì tóc độ lây nhiễm đã giảm xuống mức thấp nhất ở nhiều nơi.

Có thể nói, năm 1918, Mỹ áp dụng quy định đeo khẩu trang một cách kiên quyết và nhanh chóng. Một thế kỷ sau, các nước châu Á lại áp dụng quy định đeo khẩu trang sớm hơn Mỹ để ngăn ngừa tốc độ lây lan của một loại virus khác.

Có lẽ là vì trong suốt nhiều năm, các nước châu Á đã hình thành thói quen chống dịch, điển hình là đại dịch SARS năm 2003. Ở phương Tây, dịch bệnh không bùng phát thường xuyên và văn hóa đeo khẩu trang từ đó cũng bị lãng quên, theo CNN.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân sâu xa khiến người Mỹ và phương Tây không chịu đeo khẩu trang

Cheryl Man, một du học sinh 20 tuổi gốc Trung Quốc đang sống tại TP New York - Mỹ, vẫn thường nhận lấy những ánh nhìn chằm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN