Siêu tiêm kích 100 triệu USD của Mỹ lần đầu rơi sau 17 năm

Tiêm kích đắt giá F-35B, với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, mới đây đã gặp nạn lần đầu tiên sau 17 năm.

Siêu tiêm kích 100 triệu USD của Mỹ lần đầu rơi sau 17 năm - 1

Dự án chế tạo tiêm kích tàng hình F-35 đã tiêu tốn của Mỹ tới 400 tỷ USD.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), quân đội Mỹ hứng chịu tổn thất đầu tiên với tiêm kích F-35, sau 17 năm lịch sử của dự án phát triển mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Chiếc F-35B Lightning II rơi gần căn cứ của thủy quân lục chiến Mỹ ở South Carolina. Quân đội Mỹ hiện không bình luận về nguyên nhân máy bay rơi, chỉ nói rằng vụ việc đang được điều tra.

“Phi công thủy quân lục chiến đã nhảy dù khỏi máy bay thành công và hiện đang được chăm sóc y tế”, thủy quân lục chiến Mỹ cho biết. Không có thiệt hại về người trong vụ tai nạn.

Chiếc F-35B gặp nạn có giá hơn 100 triệu USD, thuộc biên chế Phi đội 501 của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Trong quá khứ, F-35 đã từng phải hạ cánh khẩn cấp, gặp trục trặc trong khi bay, phi công thiếu oxy, động cơ bốc cháy và nhiều trục trặc khác trên mặt đất.

Siêu tiêm kích 100 triệu USD của Mỹ lần đầu rơi sau 17 năm - 2

Cột khói bốc lên tại hiện trường F-35 rơi.

Nhưng đây là tổn thất F-35 đầu tiên của quân đội Mỹ trong lịch sử. Quan chức Mỹ giấu tên nói Thủy quân Lục chiến đánh giá đây là sự cố loại A, tức là rất nghiêm trọng vì toàn bộ máy bay bị phá hủy hoàn toàn.

Được khởi động cách đây gần 2 thập kỷ, F-35 là chương trình vũ khí đắt giá nhất trong lịch sử Mỹ. Chi phí sản xuất, phát triển máy bay đã lên tới 400 tỷ USD. Quân đội Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 2.500 chiếc F-35 trong nhiều năm tới.

Mỗi chiếc F-35 sẽ trải qua nhiều lần bảo dưỡng để hoạt động cho đến năm 2070. Chi phí cho toàn bộ dự án có thể đạt đến mức 1,5 nghìn tỷ USD.

F-35 có nhiều điểm nổi bật như công nghệ tàng hình, đạt tốc độ siêu thanh, có thể đóng vai trò yểm trợ mặt đất, hết sức cơ động và được trang bị nhiều cảm biến hiện đại, hỗ trợ tối đa cho phi công.

Cho đến nay, Mỹ mới sản xuất 245 chiếc F-35, đa phần phục vụ trong biên chế không quân.

F-35B là phiên bản đắt nhất, so với nguyên mẫu F-35A, với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng. Phiên bản F-35C chuyên được sử dụng trên tàu sân bay.

Hồi tuần này, F-35B đã lần đầu tiên thực chiến ở Afhghanistan, nhằm mục tiêu phiến quân Taliban. Máy bay tham gia không kích cất cánh từ tàu đổ bộ trên biển Arabia.

Nhiều quốc gia trên thế giới đặt mua F-35, trong đó Israel là nước đầu tiên tiếp nhận mẫu tiêm kích tàng hình này hồi tháng 5.

Tàu sân bay mini Mỹ chất đầy siêu tiêm kích F-35B “nắn gân” Nga ở Syria

Tàu sân bay mini đem theo các chiến đấu cơ tàng hình F-35B đã hiện diện ở Trung Đông, trong bối cảnh Nga đe dọa tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN