Siêu bão mạnh chưa từng thấy sắp đổ bộ thẳng vào Hàn Quốc

Siêu bão Maysak tràn qua quần đảo Okinawa, Nhật Bản vào sáng ngày 1.9 và được dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào Hàn Quốc.

Siêu bão Maysak qua ảnh chụp vệ tinh của NASA.

Siêu bão Maysak qua ảnh chụp vệ tinh của NASA.

Theo đài NHK của Nhật Bản, vào lúc 6 giờ sáng ngày 1.9 (giờ địa phương), siêu bão rất lớn và rất mạnh đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc, cách đảo Kume thuộc quần đảo Okinawa khoảng 70km.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ước tính áp suất trung tâm của siêu bão Maysak vào khoảng 940 milibar, gần bằng với áp suất của cơn bão Laura khi đổ bộ dọc bờ biển phía tây nam bang Louisiana (Mỹ) vào tuần trước.

Tại quần đảo Okinawa, JMA ghi nhận siêu bão Maysak có sức gió mạnh nhất lên tới 234 km/giờ. Gió lớn đủ sức gây sập nhà cửa được dự báo còn ảnh hưởng đến quần đảo Okinawa đến tối ngày 1.9.

JMA cũng phát đi thông điệp cảnh báo biển động, với những cơn sóng cao tới 13 mét, có thể gây ngập lụt ở vùng ven biển thuộc quần đảo Okinawa.

Siêu bão Maysak dự kiến sẽ đổ bộ thẳng vào Hàn Quốc vào tối ngày 2.9 và suy yếu dần.

Theo dự báo của trang Yale Climate Connections, siêu bão Maysak nhiều khả năng sẽ là cơn bão mạnh nhất lịch sử từng đổ bộ vào Hàn Quốc, mạnh hơn siêu bão Maemi năm 2003.

Siêu bão Maysak sẽ còn tiếp tục gia tăng sức mạnh trước khi đổ bộ vào Hàn Quốc.

Siêu bão Maysak sẽ còn tiếp tục gia tăng sức mạnh trước khi đổ bộ vào Hàn Quốc.

Năm 2003, siêu bão Maemi với áp suất trung tâm đạt 950 milibar, đã đổ bộ vào phía tây Busan. Siêu bão khiến 117 người chết, gây thiệt hại 4,8 tỉ USD, phá hủy 5.000 căn nhà và gây thiệt hại mùa màng trên diện rộng.

Tốc độ di chuyển nhanh của bão Maysak giúp hạn chế phần nào mưa lớn. Nhưng nhiều khu vực trên bán đảo Triều Tiên vẫn có khả năng bị ngập nặng.

Một tuần trước, bão Bavi yếu hơn Maysak, vẫn gây ra mưa lớn và ngập nặng ở phía tây bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện đang trải một trong những mùa mưa nặng nề nhất trong năm, kéo dài 54 ngày, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Herald, lượng mưa trung bình từ ngày 1.6 – 15.8 ở Hàn Quốc là 920mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình là 570mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh tượng tan hoang ở Mỹ sau khi siêu bão sức gió 240 km/giờ đổ bộ

Siêu bão Laura một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước Mỹ, đã gây thiệt hại nặng nề ở sâu trong đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN