Sát ngày bầu cử, Mỹ lại ghi nhận kỷ lục thế giới đáng buồn

Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm bầu cử tổng thống nhưng nước Mỹ vừa nhận thêm tin xấu về tình hình dịch Covid-19. Thông tin mới về dịch bệnh được cho là sẽ gây bất lợi đối với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Reuters đưa tin hôm 31.10.

Mỹ ghi nhận kỷ lục thế giới về số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày (ảnh: Reuters)

Mỹ ghi nhận kỷ lục thế giới về số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày (ảnh: Reuters)

Hôm 30.10, Mỹ ghi nhận hơn 100.233 ca nhiễm Covid-19 chỉ sau một ngày. Đây là mức tăng số ca nhiễm virus đáng ngại ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, cũng là kỷ lục thế giới mới về số trường hợp dương tính với Covid-19 sau 24 giờ.

Cùng ngày, Mỹ cũng vượt mốc 9 triệu ca nhiễm Covid-19 – cao nhất thế giới, với gần 229.000 người tử vong.

Ít nhất 10 bang ở Mỹ cũng thông báo số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tăng kỷ lục.

Tháng 9, Ấn Độ là nước ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày với 97.894 trường hợp dương tính với virus.

Những bang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh ở Mỹ đều là các bang “chiến địa” nơi Tổng thống Trump và ứng cử viên Biden đang gắt gao giành phiếu, bao gồm Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin.

Đại học Washington cảnh báo, số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 72.000 người/tháng vào tháng 1.2020.

“Các bệnh viện của chúng tôi không thể bắt kịp số ca nhiễm tăng trong ngày như hiện tại. Người dân xứng đáng được biết sự thật về tình hình thảm khốc mà chúng ta đang phải đối mặt”, Gary Herbert - Thống đốc bang Utah, Mỹ - thông báo.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh trở lại trong thời gian gần đây sẽ khiến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump gặp nhiều khó khăn, theo Reuters.

Ông Trump sẽ gặp bất lợi khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ diễn biến phức tạp, theo Reuters (ảnh: SCMP)

Ông Trump sẽ gặp bất lợi khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ diễn biến phức tạp, theo Reuters (ảnh: SCMP)

Ông Trump bị cho là có tư tưởng xem nhẹ sự nguy hiểm của Covid-19. Ông Trump nói rằng, nước Mỹ “đang đi đúng hướng” trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng vọt.

“Mỹ đang làm tốt hơn nhiều so với châu Âu trong dịch Covid-19”, ông Trump đăng lên Twitter.

Đảng Dân chủ cũng tăng cường chỉ trích ông Trump về phản ứng với dịch bệnh, cho rằng cách xử lý đại dịch của Tổng thống đương nhiệm là “một trong những thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ”.

Sau khi phải nhập viện do nhiễm Covid-19 hồi tháng 10, ông Trump đã trở lại với những cuộc vận động tranh cử bị cho là “thiếu an toàn”.

Theo CNN, 14 trong số 17 địa điểm tổ chức vận động tranh cử ông Trump đang phát hiện tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tăng lên.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử Mỹ: Ông Trump rút ngắn khoảng cách với ông Biden

Cuộc thăm dò vài ngày trước bầu cử Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump bắt đầu rút ngắn khoảng cách với ứng viên Joe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN