“Rồng lửa” S-400 Ấn Độ quyết mua bằng được đe dọa Trung Quốc ra sao?

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh yêu cầu Nga giao sớm tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Ấn Độ muốn Nga giao sớm các tổ hợp phòng không S-400.

Ấn Độ muốn Nga giao sớm các tổ hợp phòng không S-400.

Theo SCMP, đề nghị trên được ông Rajnath Singh đưa ra trong chuyến đi đến Nga dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.

Kết hợp với các chiến đấu cơ Ấn Độ được thiết kế để tác chiến ở vùng cao, “rồng lửa” S-400 được cho là sẽ tạo ra mối đe dọa rõ rệt với quân đội Trung Quốc, theo các nhà quan sát.

Ấn Độ đồng mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga với giá lên tới 5,2 tỉ USD. Hợp đồng dự kiến hoàn tất vào tháng 12.2021.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ trước đây đều sở hữu tên lửa phòng không S-300. Nhưng Trung Quốc đã vượt mặt Ấn Độ trong năng lực phòng không, kể từ khi tiếp nhận các tổ hợp S-400 mua của Nga vào năm 2018.

Căng thẳng Trung-Ấn leo thang buộc New Delhi phải sớm nâng cấp hệ thống phòng không để đối phó với Trung Quốc, Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nói.

Nga khẳng định “rồng lửa” S-400 là vũ khí phòng không uy lực nhất thế giới hiện nay, đủ sức đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay ở tầm cao từ 10 mét – 27km và tầm xa 600km.

Trung Quốc đã mở rộng kho vũ khí ở biên giới Ấn Độ kể từ căng thẳng ở cao nguyên Doklam năm 2017. Các vũ khí tiên tiến như máy bay tàng hình J-20, trực thăng Z-20, chiến đấu cơ J-10C và J-11B, máy bay không người lái Wing Loong II, xe tăng Type 99A và xe tăng hạng nhẹ Type 15, đều có khả năng tác chiến ở vùng cao.

J-20 là tiêm kích tàng hình hiện đại nhất Trung Quốc đưa đến vùng tranh chấp với Ấn Độ.

J-20 là tiêm kích tàng hình hiện đại nhất Trung Quốc đưa đến vùng tranh chấp với Ấn Độ.

Chuyên gia quân sự Hong Kong Liang Guoliang nói S-400 có thể đối phó hiệu quả với chiến đấu cơ J-10C và J-11B, và sẽ gặp khó khăn trước tiêm kích tàng hình J-20 và các tên lửa siêu thanh.

“S-400 không đủ sức đánh chặn tên lửa DF-10 hay tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-17”, Liang nói. “Giá trị lớn nhất của S-400 là giúp bảo vệ thủ đô New Delhi nếu chiến tranh nổ ra”.

Song Zhongping, chuyên gia quân sự khác ở Hong Kong, cho rằng “rồng lửa” S-400 vẫn đủ sức răn đe Trung Quốc.

“Tổ hợp S-400 có tầm hoạt động xa, tỉ lệ chính xác cao, kết hợp với chiến đấu cơ Su-30MKI và trực thăng tấn công Apache. Đây là bộ ba vũ khí tác chiến vùng cao đáng gờm của Ấn Độ mà Trung Quốc phải đề phòng”, ông Song nói.

Đánh giá về sức mạnh quân sự Trung-Ấn, ông Koh nói chỉ so sánh năng lực vũ khí là chưa đủ.

“Vẫn còn có các yếu tố khác ảnh hưởng như yếu tố con người, năng lực kết hợp chiến đấu giữa các binh chủng”, Koh nhận định. “S-400 là sự bổ sung đáng giá của Ấn Độ, nhưng bên nào chiếm ưu thế trên dãy Himalaya thì không thể khẳng định được”.

Nguồn: [Link nguồn]

”Rồng lửa” S-300, S-400 lừng danh của Nga không nhận ra tiêm kích Israel bay ngay trên đầu?

Các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 của Nga, vốn được coi là một trong những vũ khí phòng không tiên tiến nhất trên thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN