Quốc gia "vội vã" gia nhập liên minh với Mỹ sau vụ tấn công vào Ả rập Saudi

Giới chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây đã tuyên bố gia nhập liên minh quân sự do Mỹ do đứng đầu, để bảo vệ các tuyến đường thủy trên vùng biển tại Trung Đông, sau cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu của Ả Rập Saudi.

UAE tuyên bố gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sau vụ tấn công vào Ả rập Saudi (Ảnh: GETTY)

UAE tuyên bố gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sau vụ tấn công vào Ả rập Saudi (Ảnh: GETTY)

Tuyên bố trên được hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE công bố trong hôm nay (19.9).

Dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Salem al-Zaabi, hãng thông tấn cho biết việc UAE gia nhập liên minh với Mỹ nhằm "đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì dòng chảy cung cấp năng lượng đối với nền kinh tế toàn cầu."

Ả Rập Saudi đã gia nhập liên minh này vào hôm qua (18.9). Các nước thành viên trước đó bao gồm Úc, Bahrain và Vương quốc Anh.

Mỹ đã thành lập một liên minh quân sự trên Vịnh Ba Tư, sau khi giới chức nước này cáo buộc Iran chủ mưu các vụ tấn công và bắt giữ tàu chở dầu trong khu vực này, dù chính phủ Tehran liên tục bác bỏ các cáo buộc trên.

Vụ tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở khai thác dầu của Ả rập Saudi hôm thứ Bảy vừa qua (14.7) đang khiến tình hình tại Trung Đông trở nên căng thẳng. Dù phiến quân Houthi tại Yemen đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng Mỹ và một số đồng minh đang cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công này.

TQ hứng thiệt hại nặng nhất sau vụ nhà máy dầu Ả Rập Saudi bị tấn công?

Sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Saudi giảm 50% sau vụ tấn công vào nhà máy dầu của nước này hồi tuần trước và Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - AP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN