Quốc gia tuyên bố sẵn sàng đưa quân tham gia cùng Nga ở miền đông Ukraine

Trong khi binh sĩ Nga đổ bộ vào miền đông ly khai ở Ukraine bằng cả đường bộ, đường không và đường biển, Tổng thống quốc gia láng giềng tuyên bố sẵn sàng cho quân đội tham gia cùng Moscow.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko (ảnh: TASS)

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko (ảnh: TASS)

Hôm 24.2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, quân đội Belarus có thể phối hợp cùng Nga ở miền đông Ukraine bất cứ lúc nào.

“Quân đội Belarus không có mặt ở Ukraine, nhưng có thể tham gia cùng Nga nếu cần”, ông Lukashenko tuyên bố.

Tổng thống Lukashenko cho biết, trong cuộc hội đàm gần đây nhất với Tổng thống Nga Putin, ông đã nhận được sự đảm bảo rằng Moscow sẽ coi một cuộc tấn công nhằm vào Belarus là tấn công Nga.

“Tôi hứa với ngài rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại hoặc xâm phạm lãnh thổ Belarus đều là tấn công vào Nga”, ông Lukashenko dẫn lại lời ông Putin.

“Tôi muốn phương Tây nghe và hiểu rõ điều đó”, ông Lukashenko nói.

Theo NATO, trước khi mở chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, Nga đồn trú ít nhất 30.000 quân trên lãnh thổ Belarus.

“Tôi đã được ông Putin giới thiệu chi tiết và quan trọng nhất là diễn biến tình hình”, ông Lukashenko nói về chiến dịch quân sự của Nga ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Belarus cho biết, ông và Tổng thống Nga Putin đã đồng ý sẽ bố trí hàng loạt vũ khí quân sự hiện đại để củng cố biên giới 2 nước trong bối cảnh NATO cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng.

Nga là đồng minh quan trọng nhất của Belarus. Năm 2020, Nga từng hỗ trợ chính quyền ông Lukashenko đối phó với các cuộc biểu tình gây bất ổn an ninh ở Belarus. Theo thông tin từ Ukraine, hôm 24.2, quân đội Nga tiến vào miền đông nước này từ nhiều hướng, trong đó có Belarus.

Mặc dù liên tục thể hiện quan điểm ủng hộ Nga trong căng thẳng với Ukraine, nhưng đến nay, Belarus vẫn không công nhận sự độc lập của Cộng hòa Donetsk tự xưng và Cộng hòa Lugansk tự xưng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng chính thức của Trung Quốc khi Nga động binh ở vùng ly khai Ukraine

Trong cuộc họp báo dài hơn 90 phút, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời hơn 11 câu hỏi liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở vùng ly khai Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN