Khẩu chiến dữ dội giữa 2 đại sứ ở LHQ khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine

Hôm 24.2, quân đội Nga tiến vào vùng ly khai Ukraine đúng thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tổ chức cuộc họp với 15 thành viên để tìm cách tháo gỡ căng thẳng Moscow – Kiev.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc – ông Sergiy Kyslytsya – giơ điện thoại khi thông báo về tình hình Ukraine (ảnh: Reuters)

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc – ông Sergiy Kyslytsya – giơ điện thoại khi thông báo về tình hình Ukraine (ảnh: Reuters)

“Vào đúng thời điểm chúng ta đang họp để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, Tổng thống Nga Putin lại đưa ra một thông điệp về chiến tranh. Ông ấy hoàn toàn coi thường Hội đồng này”, Linda Thomas Greenfield – Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – nói sau khi biết tin Nga mở chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine.

“Quyết định đó công bố đúng thời điểm Hội đồng Bảo an đang họp. Điều đó cho thấy sự coi thường của Nga đối với luật pháp quốc tế và Liên Hợp Quốc”, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Riviere phát biểu.

Sau khi nghe thông tin về tình hình Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, đây là “khoảnh khắc buồn nhất” trong suốt 5 năm ông làm việc ở Liên Hợp Quốc.

“Nhân danh nhân loại, Tổng thống Putin, hãy rút quân đội trở lại Nga. Cuộc xung đột này phải được chấm dứt ngay bây giờ”, ông Guterres nói.

Theo Reuters, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya là người đầu tiên biết tin quân đội Nga tiến vào khu vực ly khai ở miền đông.

“Đã quá muộn rồi, các đồng nghiệp thân mến của tôi ơi. Không cần bàn về việc giảm leo thang căng thẳng nữa. Tôi kêu gọi các bạn hãy làm mọi thứ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh”, ông Kyslytsya nói.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc sau đó dường như bị mất kiểm soát khi Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói rằng những gì xảy ra ở Ukraine không phải chiến tranh.

“Ông có điện thoại thông minh không? Ông có thể gọi cho các quan chức ở Moscow để nắm được tình hình”, ông Kyslytsya thách thức.

“Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết lúc này”, Đại sứ Nga Nebenzia đáp và nói thêm rằng mình chẳng có lý do gì để gọi cho Ngoại trưởng Nga.

“Đó là một chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Nebenzia nhấn mạnh.

Trong một nỗ lực nhằm kiềm chế căng thẳng của cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun lên tiếng: “Chúng tôi tin rằng cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại và cũng không nên đóng lại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc nói gì về chuyện phương Tây trừng phạt Nga?

Trong bối cảnh Nga liên tục hứng trừng phạt từ phương Tây sau khi công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, 2 tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine, Trung Quốc cho rằng đây không phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN