Quốc gia Nam Mỹ tính cả người tử vong vì Covid-19 vào nhóm khỏi bệnh

Theo giới chức quốc gia Nam Mỹ này, cách tính khác thường được các "chuyên gia nước ngoài" khuyến cáo.

Theo Fox News, Jaime Mañalich, Bộ trưởng Y tế Chile, hôm 13/4 thông báo nước này đang tính cả số nạn nhân tử vong vì Covid-19 vào danh sách những người khỏi bệnh vì về bản chất người chết không truyền bệnh cho người khác.

"Chúng tôi có 898 bệnh nhân là những người đã kết thúc 14 ngày cách ly hoặc đã tử vong. Hiện tại, họ không phải là nguồn lây bệnh cho người khác và chúng tôi sẽ tính họ là những người đã khỏi bệnh", tờ La Vanguardia dẫn lời ông Mañalich phát biểu hồi đầu tuần.

Giới chức Chile cho biết cách tính này được thông qua từ khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế.

Một người khử trùng quan tại tại thành phố Concepcion, Chile. Ảnh: Reuters

Một người khử trùng quan tại tại thành phố Concepcion, Chile. Ảnh: Reuters

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopskin, tính tới sáng 16/4, Chile có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 8.273, trong đó có 2.937 ca khỏi bệnh. Quốc gia Nam Mỹ này đã áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm bắt đầu từ 22h và đã tạm đóng cửa các trường học tới tận tháng 5. Biên giới và các cửa hàng không thiết yếu tại Chile cũng đều đóng cửa nhưng chính phủ nước này không ban bố lệnh ở nhà trên toàn quốc. Thay vào đó, họ lựa chọn "cách ly" theo khu vực nhất định.

Trái ngược với Chile, các quốc gia láng giềng như Argentina, Colombia và Peru đều áp dụng lệnh cách ly toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

 Hôm 14/3, Bộ trưởng Y tế Chile, Mañalich, nói rằng cần "thận trọng và khôn khéo" khi áp dụng bất cứ loại hình cách ly nào.

"Cách ly một khu vực có nhiều người sinh sống không chỉ là một sự hy sinh - gây ra những nguy cơ to lớn về thể chất và tinh thần, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, nó còn gây ra các vấn đề liên quan tới bạo lực gia đình. Vì vậy cần thận trọng và khôn khéo", ông Mañalich nói.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins sáng 16/4, Chile là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ 3 ở khu vực Nam Mỹ sau Brazil (gần 29.000 ca nhiễm, 1.770 ca tử vong) và Peru (gần 11.500 ca nhiễm, 254 ca tử vong).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này đã quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp ra toàn quốc trong bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN